Hà Tĩnh: Tai nạn giữa xe buýt và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, nhiều người nhập viện

Sáng 19-9, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe đầu kéo, khiến nhiều người nhập viện.

>> Camera bên đường ghi lại cảnh va chạm giữa xe buýt và xe đầu kéo 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 19-9, xe buýt mang BKS 38B - 004.12, do tài xế Lưu Minh Cần (42 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi đến khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 1A với đường Nguyễn Thị Bích Châu (địa bàn tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS: 37C - 2993, do anh Phan Văn Hóa (54 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển đang lưu thông theo hướng Đông - Tây.

Hà Tĩnh: Tai nạn giữa xe buýt và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, nhiều người nhập viện ảnh 1 Xe buýt bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt có khoảng 10-12 người. Sau tai nạn, có 1 người bị thương nặng, nhiều người khác bị thương nhẹ, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.
Hà Tĩnh: Tai nạn giữa xe buýt và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, nhiều người nhập viện ảnh 2 Sau vụ tai nạn, xe buýt bị lật nghiêng trên Quốc lộ 1
Vụ tai nạn cũng làm xe buýt bị lật nghiêng trên Quốc lộ 1A, nhiều bộ phận của xe buýt bị hư hỏng nặng; xe đầu kéo bị hư hỏng nhẹ.
Hà Tĩnh: Tai nạn giữa xe buýt và xe đầu kéo trên Quốc lộ 1, nhiều người nhập viện ảnh 3
Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, điều tiết, phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục