Hai đối tượng trong vụ trộm hơn 8 tỷ đồng tại Vĩnh Long đầu thú

Hai đối tượng thực hiện vụ trộm hơn 8 tỷ đồng ở tỉnh Vĩnh Long, sau hơn 6 tháng lẩn trốn, đã tới cơ quan công an đầu thú.
Hình ảnh từ clip ghi nhận vụ trộm
Hình ảnh từ clip ghi nhận vụ trộm

Ngày 21-6, Công an tỉnh Vĩnh Long đang giữ 2 đối tượng là: Trần Đức Thảo (36 tuổi) và Trần Văn Anh (35 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đức Thảo và Văn Anh là 2 đối tượng cùng với Hồ Đức Thiện (33 tuổi, ngụ xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đột nhập nhà chị N.T.H. (SN 1978, ngụ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lấy trộm nhiều tài sản trị giá hơn 8 tỷ đồng.

 Hai đối tượng trong vụ trộm hơn 8 tỷ đồng tại Vĩnh Long đầu thú ảnh 1 Thiện bị bắt trước đó

Sau khi Thiện bị công an bắt giữ, Thảo và Anh đã bỏ trốn ở nhiều nơi. Sau hơn 6 tháng trốn truy nã, cả 2 biết không thoát tội nên đã tới công an đầu thú.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 4-12-2018, chị H. đến cơ quan công an trình báo việc bị kẻ trộm đột nhập nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Cụ thể, số tài sản bị mất trộm gồm: 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng.

Được biết, ngôi nhà trên có đến 6 camera an ninh, nhưng kẻ trộm vẫn đột nhập và chỉnh hướng camera để che giấu hành vi phạm tội.

Qua truy xét, ngày 25-12-2018, công an đã bắt giữ Thiện khi đang lẩn trốn ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kom Tum. Từ lời khai của Thiện, công an xác định Thảo và Anh là đồng phạm nên truy bắt.

Tin cùng chuyên mục