Hai mẹ con bị đâm trọng thương, nhà bị đốt cháy

Sáng 26-2, ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con bị đâm trọng thương, ngôi nhà bị đốt cháy. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sáng 24-2, B.H.N. (sinh năm 1993, trú xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) đi đến nhà chị V.T.L. (sinh năm 1998, trú thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc) để nói chuyện tình cảm. Tại đây, giữa N. và chị L. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

428655964-7141313335982061-2381131468165602644-n-9220.jpg
Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu

Sau khi lời qua tiếng lại, N. dùng kéo đâm trọng thương chị L. Lúc này, phát hiện sự việc, bà N.T.T. (sinh năm 1969, mẹ của chị L.) chạy đến can ngăn, tuy nhiên cũng bị N. dùng kéo đâm trọng thương.

Chưa dừng lại, N. còn dùng xăng châm lửa đốt ngôi nhà 3 gian cấp 4 của gia đình chị L. rồi rời khỏi hiện trường.

428656651-7141314342648627-2830088341725387953-n-5867.jpg
Nhiều vết thương trên người nạn nhân

Phát hiện sự việc, một số người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường đưa 2 mẹ con chị L. đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, thời điểm này do bên trong ngôi nhà chứa nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, dập tắt, nhiều tài sản bị thiêu rụi, ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

a23-4224.jpg
Ngôi nhà cùng nhiều tài sản bị đốt cháy

Sau khi gây án, N. đi về khu vực trang trại ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Đến chiều cùng ngày, N. bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục