Hàn Quốc: Bê bối tham nhũng trong chính phủ

Hàn Quốc đang phải đối mặt với vụ bê bối tham nhũng lớn sau khi các kiểm toán viên tiết lộ rằng, hàng ngàn quan chức chính phủ đã đút túi khoản tiền trợ cấp của nhà nước, trị giá tới hàng ngàn tỷ won. Họ đã khai gian về đất nông nghiệp để lấy tiền đền bù của chính phủ dành cho các nông dân bị ảnh hưởng của việc chính phủ mở cửa thị trường gạo.

Tân Hoa Xã dẫn số liệu kiểm toán mới công bố cho thấy, từ năm 2005 đến nay, mỗi năm Chính phủ Hàn Quốc chi 1.500 tỷ won (1,21 tỷ USD) trợ cấp cho nông dân. Tuy nhiên, có tới 28% số tiền này đã không tới được tay nông dân.

Các chính đảng ở Hàn Quốc đang cáo buộc nhau về vụ rút ruột công quỹ này. Đảng Dân chủ đối lập cáo buộc chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak tham nhũng, nhiều quan chức mua đất để đầu cơ nhưng khai gian để lấy tiền đền bù. Các đảng đối lập cho rằng, có khoảng 100 quan chức cấp cao có tên trong danh sách 40.000 công chức khai gian để xin trợ cấp và yêu cầu công ty kiểm toán công bố danh tính tất cả quan chức liên quan. Đảng Dân chủ đề nghị cách chức Thứ trưởng Y tế, Lee Bong-Hwa, sau khi một tờ báo địa phương cho biết, bà Lee Bong-Hwa có tên trong danh sách này.

N.P.

Tin cùng chuyên mục