Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng

Kết quả khảo sát do Cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc Realmeter công bố ngày 20-2 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tăng lên mức hơn 40%. Đây là mức tăng lớn nhất trong các cuộc thăm dò do Realmeter tiến hành kể từ khi ông Yoon Suk-yeol lên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi tháng 5-2022.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà phân tích cấp cao của Realmeter Bae Cheol-ho cho rằng, việc tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống Yoon Suk-yeol tăng phần lớn là kết quả của việc Chính phủ Hàn Quốc tập trung chính sách giải quyết các vấn đề kinh tế và sinh kế vốn ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống của người dân. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch không tăng phí đường sắt, bưu chính và các tiện ích công cộng khác trong nửa đầu năm để giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân. Ngoài ra, ông Yoon Suk-yeol cũng kêu gọi các bộ, ngành, công ty tích cực tham gia chia sẻ gánh nặng kinh tế bằng cách kiềm chế đà tăng giá.

Tin cùng chuyên mục