Hàn Quốc và Mỹ diễn tập loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin quân sự ngày 17-12 cho biết các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung với tên gọi “Cuộc tấn công của chiến binh” từ ngày 12 đến 15-12, giả định tình huống thâm nhập Triều Tiên và loại bỏ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trong trường hợp nổ ra xung đột.

 

 

Cuộc diễn tập được tiến hành tại căn cứ Stanley nằm ở phía Bắc của thủ đô Seoul và nhiều nơi khác, với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ của cả hai bên, dưới sự quan sát của nhiều sĩ quan cấp cao.
Hàn Quốc và Mỹ diễn tập loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt ảnh 1 Binh sĩ Mỹ diễn tập tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
 Trong khi đó, theo CNN, tại một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết không tin rằng các tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện tại của Triều Tiên có khả năng tấn công vào lục địa Mỹ, và rằng Mỹ  vẫn đang đánh giá tình hình. 

Tin cùng chuyên mục