Tập đoàn điện tử và cơ khí Siemiens vừa đồng ý trả khoản tiền phạt 201 triệu euro theo phán quyết của một tòa án thành phố Munich liên quan tới vụ bê bối tham nhũng đang làm giảm sút uy tín của tập đoàn điện tử lớn nhất nước Đức này. Việc thanh toán khoản tiền phạt này đồng nghĩa với việc tòa án sẽ ngừng điều tra bộ phận viễn thông COM Group, tên trước đây của bộ phận viễn thông thuộc Siemens, về những cáo buộc rửa tiền và tham nhũng.
Ngoài ra, Siemens sẽ nộp 179 triệu euro tiền thuế bổ sung để không bị tiếp tục điều tra trước những cáo buộc vi phạm luật thuế quan. Siemens bị cáo buộc đã lót tay cho các quan chức công đoàn cấp cao nhằm đảm bảo sự yên ổn của hãng, đồng thời lập ra một quỹ đen khổng lồ để thu về các hợp đồng nước ngoài. Điều tra nội bộ từ năm 1999, Siemens đã phát giác những khoản thanh toán mập mờ lên tới 420 triệu euro, thậm chí nguồn tin báo chí còn nói các khoản này vượt quá 1,5 tỷ euro. Tuy nhiên, Siemens hiện vẫn bị nhà chức trách Thụy Sĩ và Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) điều tra.
H.CH. (Theo Bloomberg)