Hành trình truy bắt hai tên cướp 2,22 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây

Vụ 2 đối tượng dùng súng, dao khống chế các nhân viên trạm thu phí Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai cướp đi số tiền 2,22 tỷ đồng vào ngày mùng 3 Tết gây xôn xao dư luận cả nước. Bằng sự quyết tâm cao độ, 15 giờ sau đó lực lượng công an đã bắt giữ cả 2 đối tượng gây án.

Ngày 8-2, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị như: Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đến nay, công an đã làm rõ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ cướp táo tợn nói trên.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 2,22 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 1 Hai đối tượng Hoàng Nam và Tuấn Anh tại cơ quan công an (từ trái qua phải)
Bịt mặt, dùng súng, dao khống chế 3 nhân viên cướp 2,22 tỷ đồng

Theo điều tra sơ bộ, sáng 7-2 (tức mùng 3 Tết), khi các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát ở trạm thu phí Dầu Giây (thu phí tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị bàn giao ca thì bị 2 nam thanh niên bịt mặt đi vào bên trong rút súng và hung khí xông vào khống chế các nhân viên.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 2,22 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 2 Hình ảnh từ camera ghi nhận 2 đối tượng

Một thanh niên liền nổ 1 phát súng vào màn hình máy tính uy hiếp yêu cầu các nhân viên không được hô hoán. Các nhân viên quá hoảng sợ nên không dám kêu la chống trả. Sau đó, cả 2 lục lọi két sắt và bàn làm việc lấy đi nhiều tiền rồi tẩu thoát.

Khi 2 tên cướp có vũ khí đi khỏi thì các nhân viên vội chạy ra hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét vụ việc.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi nhận có hai thanh niên bịt mặt, mang giày thể thao, đội mũ đen, áo trong màu trắng, mặc áo khoác đen dùng súng, dao khống chế nhân viên trạm. Sau đó, cả 2 lục lọi lấy tiền rồi tẩu thoát. Kiểm tra số tiền bị cướp là 2,22 tỷ đồng.

15 giờ truy bắt 2 kẻ cướp

Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm gây án để ổn định tình hình dư luận trên địa bàn và cả nước trong những ngày đón tết.

Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng và Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã cùng nhiều chiến sĩ thuộc Bộ Công an tức tốc có mặt phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra xác định các đối tượng.

Tuy nhiên, hình ảnh camera ghi nhận về 2 đối tượng cực mờ và cả 2 lại mặc áo khoác đen, đội nón, bịt mặt nên việc nhận dạng là rất khó khăn.

Qua những thông tin ở hiện trường, lực lượng công an xác định cả 2 có tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng khi thực hiện vụ cướp. Cả 2 mang cả găng tay để tránh để lại dấu vân tay.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 2,22 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 3 Công an khám nghiệm hiện trường

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an xác định cả 2 đã leo tường rào ở phía sau trạm thu phí. Sau đó, chúng tiếp tục đột nhập phòng kế toán để khống chế các nhân viên và cướp đi số tiền là 2,22 tỷ đồng.

Hiện trường công an thu giữ túi ba lô, 1 viên đạn sắt, 2 con dao, mũ vải, 2 chai xăng, bình xịt hơi cay, 3 chiếc giày thể thao. Cả 2 quá trình gây án chỉ 6 phút. Trong quá trình bỏ trốn cả 2 làm rơi lại 1 túi xách chứa 80 triệu đồng.  

Từ những chứng cứ thu thập được, nhiều tổ trinh sát công an đã được cử đi nhiều nơi để rà soát nhiều đối tượng nghi vấn. Bên cạnh đó, công an cũng rà soát những người từng làm việc tại trạm thu phí này. Đúng như phán đoán của lãnh đạo Cục Cảnh Sát hình sự, có một số đối tượng từng làm việc tại trạm thu phí này đã lọt vào tầm ngắm. Trong số đó có Hoàng Nam và Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ ở trạm. Tính tới thời điểm năm 2019 thì cả 2 đã nghỉ việc.

Nhiều tổ trinh sát được cắt cử về địa phương nơi Hoàng Nam, Tuấn Anh sinh sống là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TPHCM. Tuy nhiên, cả 2 đi đâu không ai rõ dù cho ai cũng về quê đoàn tụ cùng người thân đón tết. Lúc này, công an nhận định 2 đối tượng chính là hung thủ thực hiện vụ cướp bằng súng trong sáng ngày 7-2 (mùng 3 Tết). Đồng thời, công an nhận định sau khi cướp được tiền cả 2 nghe ngóng thông tin nên có thể sẽ dùng tiền cướp được để bắt xe, tàu bỏ trốn đi nơi khác.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 2,22 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 4 Nhiều trinh sát tinh nhuệ được huy động để truy xét phá án

Đại tá Lê Ngọc Phương đã chỉ đạo nhiều mũi trinh sát mặt phục có mặt ở các bến xe như: Bến xe Miền Đông, ga Sài Gòn… để truy tìm 2 đối tượng. Tuy nhiên, mọi hành tung của 2 đối tượng vẫn khá mịt mờ.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, trinh sát đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm bề ngoài giống Nam và Tuấn Anh xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn. Lúc này, mọi phương án bắt giữ 2 đối tượng để đảm bảo an toàn cho hành khách, người dân được tính toán kỹ lưỡng. Đúng như dự đoán ban đầu, khi cả 2 chuẩn bị đi vào quầy mua vé thì trinh sát công an ập lại bao vây trước sự ngỡ ngàng của cả 2 đối tượng.

Biết công an, cả 2 tìm cách chống trả để tẩu thoát nhưng đã bị trinh sát khống chế. Trong lúc khống chế đối tượng, một trinh sát đã bị thương nhẹ. Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng 10 lượng vàng SJC. Ngay lập tức cả 2 được đưa về trụ sở công an.

Quá khứ của 2 tên cướp

Trước những chứng cứ tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận là 2 kẻ đã dùng súng và hung khí khống chế nhân viên trạm thu phí cướp đi 2,22 tỷ đồng. Theo đó, cả 2 trước đây từng là nhân viên bảo vệ của trạm thu phí.

Cụ thể, vào ngày 5-1-2015, Tuấn Anh được tuyển dụng vào đào tạo làm việc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Đến ngày 18-3-2018, Tuấn Anh nghỉ việc tại Công ty VEC E. Trước khi nghỉ việc Trần Tuấn Anh là nhân viên bảo vệ phân làn thuộc trạm thu phí Dầu Giây.

Còn Hoàng Nam, ngày 14-3-2015, Nam được tuyển dụng vào đào tạo và làm viêc ở vị trí nhân viên bảo vệ phân làn tại các trạm thu phí thuộc đường cao tốc HLD. Đến ngày 4-2-2019, Hoàng Nam nghỉ việc tại công Công ty VEC E, trước đó đã nghỉ không lương từ ngày 20-1-2019. Trước khi nghỉ việc Hoàng Nam là công nhân phân xưởng cơ khí thuộc Trung tâm điều hành đường cao tốc HLD.

Về nguyên nhân đi cướp tài sản, cả 2 khai do ăn chơi và cờ bạc nên thường túng thiếu. Do có thời gian làm việc nên cả 2 phát hiện trạm thu phí thường có lượng tiền lớn nhất là vào những ngày giáp tết. Sau đó, cả 2 đã lên mạng đặt mua khẩu súng với giá 6 triệu đồng; mua thêm găng tay, bịt mặt, dao, bình xịt hơi cay… và chờ thời cơ.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 2,22 tỷ đồng tại trạm thu phí Dầu Giây ảnh 5 Đại tá Lê Ngọc Phương (áo thun xanh đen) trực tiếp làm việc với đối tượng Hoàng Nam

Sáng sớm ngày 7-2 (mùng 3 Tết), cả 2 mang theo ba lô chứa các dụng cụ gây án đi xe máy tới phía sau vườn cao su của tram thu phí. Sau đó, cả 2 leo qua tường rào rồi đột nhập vào cửa sổ của phòng kế toán. Tại đây, phát hiện 3 nhân viên (1 nam và 2 nữ) ở đây, nên dùng súng, dao khống chế.

Sau đó, chúng nổ súng bắn vào máy tính để uy hiếp. Chúng lục lọi lấy trong két sắt và bàn số tiền là 2,22 tỷ đồng bỏ vào ba lô. Khi đi trở ra, một đối tượng dùng hung khí đánh vào cổ một nhân viên. Cả 2 lấy xe máy tẩu thoát chừng 3km thì Tuấn Anh bị ngã và bị thương ở chân. Riêng Nam đã đi xe máy tới bệnh viện đa khoa TX. Long Khánh gửi rồi gọi taxi lên TPHCM.

Tại TPHCM, Nam dùng tiền cướp được đi mua 10 lượng vàng. Nam trở về phòng trọ quận Gò Vấp lấy đồ dùng cá nhân và đi qua quận 3 để thuê phòng ở. Tối cùng ngày, Nam gọi điện cho Tuấn Anh bắt taxi lên TPHCM để gặp bàn bạc việc bỏ trốn ra các tỉnh thành phía Bắc.

Khoảng 23g cùng ngày, cả 2 gặp nhau tại ga Sài Gòn để bàn chuyện trốn ra Bắc. Nam đưa cho Tuấn Anh số tiền 50 triệu đồng thì bị trinh sát ập vào khống chế bắt giữ. Trong đêm 7-2 và rạng sáng 8-2 , trinh sát công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả hai thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Sau 15 giờ vụ cướp xảy ra, Tuấn Anh và Nam đã bị trinh sát công an bắt giữ trước khi định bỏ trốn.

Đây là chiến công xuất sắc của nhiều đơn vị như Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu… trong những ngày đầu năm.

Tin cùng chuyên mục