“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang

Ngày 8-9, Đoàn Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Đoàn Bệnh viện Ung bướu, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM, Đoàn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Huyện Đoàn Cai Lậy và UBND xã Hội Xuân đã phối hợp tổ chức Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu - lần 5 với nhiều hoạt động thiết thực tại xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 
Nhằm mang đến cho các em nhỏ tại xã Hội Xuân một mùa trung thu ấm áp, tràn đầy niềm vui, chương trình lần 5 đã tổ chức tặng quà cho 300 em học sinh.
Bên cạnh nhận quà trung thu, các em thiếu nhi còn được giao lưu, rước đèn trung thu với chú Cuội - chị Hằng; được tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn với nhiều phần quà hấp dẫn...
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 1 Phá cỗ rước đèn cùng chú Cuội và chị Hằng
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 2 Các em được giao lưu với chú Cuội - chị Hằng
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 3
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 4 Tổ chức sân chơi cho các em học sinh
Các em được chụp ảnh kỷ niệm mùa trung thu 

Đặc biệt, đoàn tặng 20 suất học bổng và phần quà thiết thực cho các em học sinh khó khăn của Trường THCS Hội Xuân, trị giá 10 triệu đồng.

Sau một thời gian đưa vào hoạt động, Trường THCS Hội Xuân đã xuống cấp. Vì vậy, các đơn vị đã tổ chức cải tạo, sơn sửa, quét vôi mới toàn bộ lớp học; sửa chữa và làm mới bảng hiệu, cổng trường. Đoàn cũng tặng 5 ghế đá, 1 trống trường. 

“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 6
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 7 Trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 8 Sơn sửa lại cổng Trường THCS Hội Xuân

Cuộc sống người dân tại xã Hội Xuân còn khá khó khăn, thiếu thốn. Qua chương trình, đoàn đã tổ chức thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Dịp này, hơn 200 người dân đã được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu siêu âm, bắt mạch, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tư vấn cách phòng chống các bệnh thường gặp, tư vấn các trường hợp bệnh nặng.

“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 9 Khám bệnh miễn phí cho người dân xã Hội Xuân
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 10
“Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu” mang trung thu đến với trẻ em Tiền Giang ảnh 11 Trao quà cho các hộ dân khó khăn 

Hành trình Việt Nam đất nước tôi yêu là một hoạt động về nguồn mang tính chất chăm lo xã hội, hỗ trợ người dân thuộc các khu vực vùng sâu vùng xa. Đây là chương trình mang tính thiện nguyện đầy sẻ chia và gắn kết thông qua những chuyến hành trình thú vị.

Ngoài các hoạt động thiện nguyện, các đoàn viên thanh niên tham gia chương trình năm nay đã được trải nghiệm một ngày “Tôi là người miền Tây” khi cùng các hộ gia đình tại địa phương thực hiện một số hoạt động chăn nuôi, trồng trọt... Đoàn cũng tổ chức đêm văn nghệ Tự tình quê hương mang âm hưởng Tây Nam bộ ca ngợi vùng đất nghĩa tình này.

Câu chuyện về mỗi vùng đất mà Hành trình Việt nam đất nước tôi yêu đi qua đều mong muốn đem lại những việc làm thật ý nghĩa cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ tại địa phương. Những việc làm tuy còn khá nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng, bàn tay của những người công nhân sản xuất, của các y bác sĩ đã đem đến những sẻ chia nghĩa tình mang tính nhân văn sâu sắc.

Tin cùng chuyên mục