Hé lộ nguyên nhân 2 nhóm đi xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau trên Quốc lộ 22

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên hẹn nhau nói chuyện thì dẫn tới vụ việc.

Liên quan đến vụ “Hai nhóm thanh niên lái xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau trên Quốc lộ 22” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 12-1, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết, đã xác định được các đối tượng và mời làm việc lấy lời khai.

Trước đó, sáng 11-1, một đoạn clip hơn 1 phút của camera hành trình ô tô được đăng tải lên mạng xã hội. Theo nội dung clip, có 2 nhóm thanh niên (khoảng 8 người) đi trên xe máy cầm hung khí rượt đuổi nhau với tốc độ cao trong làn đường dành cho ô tô. Sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 9-1 trên Quốc lộ 22, đoạn qua ngã ba Việt Kiều, huyện Củ Chi. 

Hé lộ nguyên nhân 2 nhóm đi xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau trên Quốc lộ 22 ảnh 1 Hình ảnh hai nhóm thanh niên đi xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau trên Quốc lộ 22. Ảnh cắt từ clip
Dù đường rất nhiều ô tô, xe tải lưu thông nhưng 2 nhóm vẫn bất chấp lạng lách truy đuổi nhau.

Công an huyện Củ Chi đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera ở các tuyến đường, xác định được 6 đối tượng nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do mâu thuẫn nên dẫn tới vụ việc.

Hé lộ nguyên nhân 2 nhóm đi xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau trên Quốc lộ 22 ảnh 2 Hình ảnh vụ việc cắt từ clip 

Theo đó, nhóm Phương và Nhân (cùng ngụ huyện Củ Chi) có xảy ra mâu thuẫn vào ngày 9-1. Nhóm Phương hẹn nhóm Nhân ra nói chuyện ở ngã ba xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Chiều 9-1, nhóm Nhân cầm theo dao dài tới điểm hẹn gặp nhóm Phương nói chuyện thì cự cãi. Sau đó, Nhân dùng dao chém vào đầu xe máy của Phương làm dao rớt xuống đất. Nhóm Nhân lên xe tẩu thoát ra Quốc lộ 22 hướng về cầu vượt Củ Chi thì nhóm Phương cầm hung khí đuổi theo.

Khi nhóm Phương đuổi tới giao lộ Quốc lộ 22 – Liêu Bình Hương thì bắt kịp nhóm Nhân. Phương dùng dao chém vào vai 1 người trong nhóm Nhân rồi tẩu thoát. Nhóm Nhân sau đó cũng rời khỏi hiện trường.

Tin cùng chuyên mục