Hiểm họa detox bằng thụt cà phê

Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống sau ca phẫu thuật khẩn cấp, nhưng nữ bệnh nhân Đ.T.P. (38 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ chỉ vì tin tưởng vào phương pháp thải độc cơ thể bằng truyền cà phê để tháo thụt đại tràng.
Một bộ dụng cụ và cà phê thải độc được rao bán trên mạng
Một bộ dụng cụ và cà phê thải độc được rao bán trên mạng

Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội đang lan truyền phương pháp thải độc (detox) bằng cách truyền cà phê để thụt tháo đại tràng, đẩy chất cặn bã, độc hại của cơ thể ra ngoài, giúp thanh lọc, nâng cao sức khỏe. Cùng với đó, rất nhiều sản phẩm, dụng cụ phục vụ cho việc detox bằng thụt cà phê cũng được bán tràn lan trên mạng.

Tiền mất, tật mang

Mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống sau ca phẫu thuật khẩn cấp, nhưng nữ bệnh nhân Đ.T.P. (38 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ sau khi trải qua thời điểm sức khỏe rất mong manh chỉ vì tin tưởng vào phương pháp thải độc cơ thể bằng truyền cà phê để tháo thụt đại tràng. Trước đó, chị P. phải vào bệnh viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội vùng chậu dưới rốn kèm đi ngoài ra máu, sau khi sử dụng biện pháp thụt tháo thải độc bằng cà phê tại một phòng khám tư nhân.

Chị P. đã sử dụng phương pháp thải độc này 2 lần, mỗi lần cách nhau 1 tuần; nhưng đến lần thứ 3, chị thấy đau dữ dội vùng bụng dưới kèm chảy máu qua hậu môn nên được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, quá trình phẫu thuật cho thấy bệnh nhân bị tổn thương vỡ trực tràng 1/3 dưới gây áp xe khoang sau phúc mạc. Kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu chỗ vỡ trực tràng, đồng thời dẫn lưu rộng rãi khoang sau phúc mạc và làm hậu môn nhân tạo đoạn đại tràng Sigma. Sau 2 tuần phẫu thuật, bệnh nhân đã xuất viện, ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng sẽ phải chịu một cuộc phẫu thuật nữa sau vài tháng để đóng lại hậu môn nhân tạo.

Trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội đang lan truyền phương pháp thải độc cơ thể bằng cách truyền cà phê để thụt tháo đại tràng nhằm đẩy chất cặn bã, độc hại của cơ thể ra ngoài, giúp nâng cao sức khỏe sau khi thanh lọc. Chỉ cần vài từ khóa “thải độc cơ thể bằng thụt cà phê” hay “truyền cà phê thanh lọc cơ thể” trên Google, Facebook sẽ cho hàng trăm ngàn kết quả hướng dẫn cụ thể phương pháp này.

Trong đó, có không ít video clip hướng dẫn dùng cà phê loại “chuyên dụng” dành riêng cho việc thải độc đại tràng rồi đun sôi với nước lọc. Đáng chú ý, việc áp dụng phương pháp này được quảng cáo chỉ cần thực hiện tại nhà hoặc phòng khám tư nhân. Cùng với đó, rất nhiều sản phẩm, dụng cụ phục vụ cho việc detox bằng thụt cà phê cũng được bán tràn lan trên mạng, thậm chí còn dán nhãn mác của cơ sở y tế.

Thiếu cơ sở khoa học

Theo các chuyên gia, đường tiêu hóa giúp phân hủy và hấp thụ thức ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đường tiêu hóa bắt đầu từ miệng, đi qua thực quản đến dạ dày rồi đến ruột non và ruột già. Hệ thống tiêu hóa giúp đào thải các chất cặn bã từ thức ăn, đồ uống. Quá trình đào thải liên quan đến ruột già, còn được gọi là đại tràng, ruột kết, kết thúc ở trực tràng. Trong khi đó, phương pháp thụt tháo là dùng chất lỏng bơm ngược từ hậu môn vào trực tràng, các chất lỏng này có tác dụng làm mềm phân. Đây là phương pháp được chỉ định trong các trường hợp táo bón khó đi ngoài, cần làm sạch đại tràng để làm thủ thuật, phẫu thuật hay một số trường hợp đặc biệt cần thụt thuốc để chẩn đoán, điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm cho biết, việc bơm cà phê vào hậu môn sẽ làm trực tràng bị giảm kích thích, lâu dài làm mất phản xạ của trực tràng. Đồng thời, việc mất phản xạ của trực tràng cũng làm gia tăng nguy cơ vỡ trực tràng trong những lần thụt tháo sau, do bệnh nhân không còn cảm giác buồn đại tiện. Tệ hơn, thụt cà phê có thể gây viêm đại trực tràng, đẩy hệ vi sinh đường ruột vào trạng thái mất cân bằng.

“Việc thụt tháo đại tràng là phương pháp điều trị cần được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa và được thực hiện tại các cơ sở y tế có cấp phép”, bác sĩ Nguyễn Thành Khiêm thông tin; đồng thời khuyến cáo mỗi người nên tự bảo vệ hệ tiêu hóa bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau củ, ngủ đủ 6-8 tiếng vào ban đêm và đặc biệt cần hạn chế bia rượu, thịt đỏ, đồ ăn nhiều dầu mỡ và thường xuyên vận động để giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tin cùng chuyên mục