Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu hé lộ lịch trình bán kết và chung kết

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu đang nhận được sự quan tâm của khán giả hâm mộ sắc đẹp bởi sự xuất hiện của các ứng viên tài năng, xinh đẹp. Sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mới đây, ban tổ chức cuộc thi đã thông tin kế hoạch cụ thể để tổ chức hai đêm thi bán kết và chung kết.
Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu được tổ chức tại Bình Thuận

Cụ thể, bán kết cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 24-4 tại TPHCM, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM. Sau đó, các ứng viên xuất sắc nhất sẽ di chuyển ra Bình Thuận để tập luyện, chuẩn bị chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 21-5, được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Chia sẻ thêm về kế hoạch tổ chức đêm chung kết trong giai đoạn hiện tại, ông Phạm Duy Khánh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho hay: “Sự trở lại của Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu hứa hẹn mang lại cho khán giả một đêm hội nhan sắc ấn tượng, đáng nhớ. Có thể thấy, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến lịch trình của cuộc thi, song nhìn theo hướng tích cực thì đó là khoảng thời gian giúp các thí sinh tập luyện kỹ lưỡng, chuẩn bị thêm các kỹ năng cần thiết về ứng xử, catwalk, tiếng Anh… để tỏa sáng trong hai đêm thi quan trọng".

Ông Duy Khánh nói thêm, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, song ban tổ chức vẫn nỗ lực tổ chức cuộc thi trong khuôn khổ an toàn, để đảm bảo tình hình sức khỏe cho thí sinh lẫn thành viên ban tổ chức.

“Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ góp phần quảng bá du lịch Bình Thuận nói chung, du lịch Việt Nam nói riêng. Trong thời điểm hiện tại, việc phục hồi và phát triển du lịch là điều đáng được quan tâm", ông Khánh nói.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu hé lộ lịch trình bán kết và chung kết ảnh 2 Ông Phạm Duy Khánh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thông tin về lịch trình 2 đêm thi sắp tới

Trước đó, trong buổi họp báo công bố cuộc thi, ban tổ chức chia sẻ: “2020 là một năm khó khăn với tình hình kinh tế nói chung và tình hình du lịch nói riêng. Khi Việt Nam quyết định “đóng cửa" đã khiến doanh thu từ du lịch giảm sút vì mất đi thị phần khách quốc tế. Với biện pháp phòng chống dịch Covid-19 an toàn, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn sau khi tình hình dịch bệnh ổn định. Và cuộc thi được xem là bước khởi đầu với hy vọng quảng bá du lịch Việt nói chung, du lịch Bình Thuận nói riêng. Với nền tảng vững chắc về danh lam thắng cảnh, con người thân thiện, tin rằng khi được quảng bá rộng rãi sẽ trở thành điểm đến an toàn đối với nhiều khách du lịch trong tương lai".

Cũng dịp này, ban tổ chức hé lộ những phần thưởng giá trị dành cho các thí sinh. Theo đó, 3 cô gái xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm 2022.

Riêng Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 sẽ nhận được vương miện 3 tỷ đồng cùng bộ trang sức khoảng 300 triệu  đồng. Á hậu 1 sẽ nhận vương miện 500 triệu đồng, bộ trang sức 150 triệu đồng. Á hậu 2 nhận vương miện 500 triệu đồng, bộ trang sức 100 triệu đồng.

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Người đẹp áo dài, Người đẹp áo dạ hội, Người đẹp trang phục bản sắc Việt, Người đẹp cộng đồng, Người đẹp biển, Người đẹp gương mặt khả ái, Người đẹp thời trang, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp yêu thích nhất… Riêng thí sinh đạt giải Người đẹp cộng đồng được đặc cách lọt vào top 5 và tham gia phần thi ứng xử.

Tin cùng chuyên mục