Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chỉ chọn top 2, hoa hậu làm hay hơn nói

Tối 7-8,  Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Miss Cosmo Vietnam vừa chính thức khởi động tại TPHCM. Đi ngược với xu hướng tạo ra nhiều danh hiệu, ban tổ chức cuộc thi cho biết lần đầu tiên quyết định chỉ trao 2 danh hiệu: hoa hậu và á hậu.
Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết sẽ chọn hoa hậu "nói ít làm nhiều"

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết sẽ chọn hoa hậu "nói ít làm nhiều"

Mới đây, cuộc thi đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới cùng tên gọi quốc tế chính thức Miss Cosmo Vietnam. Lý giải về cái tên này, ban tổ chức cho biết Cosmo có nghĩa là hệ vũ trụ, vũ trụ mở.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng, đại diện ban tổ chức, chia sẻ: “Khi nghe tên mới Miss Cosmo Vietnam, khán giả sẽ có cảm giác “lại có thêm một cuộc thi mới”. Ban tổ chức đối diện với thử thách làm sao cho cuộc thi hấp dẫn, có nét riêng trong bối cảnh các cuộc thi nhan sắc bão hòa, cạnh tranh bản quyền khốc liệt. Chủ đề năm nay là “Made, not born - Tôi luyện nên tôi” mang đến thông điệp chúng ta không sinh ra hoàn thiện, nhưng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, hoàn thiện mỗi ngày. Nếu nghĩ đăng quang, đội vương miện là kết thúc hành trình thì chưa phải. Trong nhiệm kỳ và sau đó nữa áp lực vẫn còn, đòi hỏi người chiến thắng phải luôn trau dồi, hoàn thiện bản thân. 6 từ khóa chúng tôi muốn nhấn mạnh với các cô gái là: nội lực, nỗ lực, tôi luyện, hành động, sức ảnh hưởng, tiên phong. Ban tổ chức đi tìm cô gái dám nói, dám làm, nói ít làm nhiều, làm hay hơn nói”.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chỉ chọn top 2

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chỉ chọn top 2

Hoa hậu Khánh Vân và Hoa hậu H’Hen Niê sẽ làm đại sứ - ban giám khảo cuộc thi năm nay

Hoa hậu Khánh Vân và Hoa hậu H’Hen Niê sẽ làm đại sứ - ban giám khảo cuộc thi năm nay

Chủ đề cuộc thi năm nay “Made, not born - Tôi luyện nên tôi"

Chủ đề cuộc thi năm nay “Made, not born - Tôi luyện nên tôi"

Ban tổ chức chia sẻ có nhiều điểm đổi mới của cuộc thi, thay đổi format khốc liệt hơn. Cụ thể, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là cuộc thi tiên phong tại Việt Nam áp dụng công nghệ mới. Khán giả giữ vai trò của một thành viên ban giám khảo, cùng bình chọn cho danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” qua cổng bình chọn. Lần đầu tiên cổng bình chọn được mở xuyên suốt trong đêm chung kết, điểm số đóng góp vào hệ thống điểm của ban giám khảo, từ đó lựa chọn người chiến thắng.

Điều đặc biệt, năm nay cuộc thi không chọn top 3 như mọi năm mà chỉ trao 2 danh hiệu: 1 hoa hậu và 1 á hậu. Ông Trần Việt Bảo Hoàng nói: “Đi ngược với xu hướng tạo ra quá nhiều danh hiệu, chúng tôi quyết định chỉ trao 2 danh hiệu. Điều này khiến cuộc thi trở nên cạnh tranh khốc liệt hơn, đồng thời nâng cao chất lượng người sở hữu danh hiệu".

Cuộc thi năm nay cũng tôn vinh tinh thần sáng tạo với việc tổ chức 2 cuộc thi thiết kế. Cụ thể, cuộc thi “Tuyển chọn Thiết kế trang phục dân tộc” được nâng cấp thành “Fashion show – Trang phục dân tộc” và cuộc thi mới “Cosmo Mascot Design - Thiết kế linh vật hoàn vũ”.

Ban tổ chức thông tin về cuộc thi
Ban tổ chức thông tin về cuộc thi
Khán giả sẽ giữ vai trò của một thành viên ban giám khảo, cùng bình chọn cho danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất”
Khán giả sẽ giữ vai trò của một thành viên ban giám khảo, cùng bình chọn cho danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất”

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1-7, vòng sơ khảo từ đầu tháng 10 tại TPHCM. Vòng thi Bán kết - Chung kết từ ngày 1-11 đến ngày 23-12. Cuộc thi có vòng thử thách truyền hình thực tế (THTT).

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức lần đầu năm 2008, sau đó diễn ra các năm 2015, 2017, 2019 và 2022. Cuộc thi vốn mang tên tiếng Anh Miss Universe VietNam vì ban tổ chức từng nắm bản quyền đưa thí sinh đi tham dự Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Tháng 2-2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mất bản quyền nên không còn sử dụng tên tiếng Anh. BTC cuộc thi này và đơn vị mới nắm bản quyền xảy ra vụ tranh giành tên gọi tiếng Việt Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Hoa hậu H’Hen Niê và Hoa hậu Khánh Vân sẽ làm đại sứ - giám khảo cuộc thi năm nay. H’Hen Niê bày tỏ: “Thời điểm ban đầu đơn vị tổ chức mất bản quyền tên gọi Miss Universe VietNam, với chúng tôi, đó là nỗi đau. Nhưng khi thấy được tình yêu của khán giả dành cho cuộc thi chúng tôi có thêm niềm tin, sức mạnh. Ban tổ chức chắc chắn sẽ tổ chức cuộc thi thật tốt, không làm mọi người thất vọng".

Tin cùng chuyên mục