Hoàn tất điều tra đường dây đánh bạc hơn 4,7 tỷ đồng

Vụ án tổ chức đánh bạc do vợ chồng nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu, đã được khởi tố.
Ngày 15-8, liên quan tới vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố cặp vợ chồng này và các đồng phạm về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Theo đó, các bị can truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” trong vụ án là: Nguyễn Thị Thuận (47 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1), Nguyễn Văn Tiện (55 tuổi, là chồng của bị can Thuận) và Bùi Thị Hoa (47 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại phường Mỹ Đình 1). Bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc” là Nguyễn Thị Hương Trung (39 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1). 

Cơ quan điều tra làm rõ, vợ chồng Thuận - Tiện đã tổ chức điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. Trước đó, công an đã bắt quả tang đối tượng Hoa đang có hành vi bán số lô, đề. Điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện Hoa nằm trong đường dây lô đề do Thuận cùng chồng điều hành. Ngay sau đó, cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án điều tra đường dây đánh bạc do vợ chồng Thuận cầm đầu. 

Tin cùng chuyên mục