Hoạt động nhân đạo cần thực hiện mọi lúc, mọi nơi

Ngày 11-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động Tháng nhân đạo 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. Tham dự lễ phát động có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đông đảo lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và nhân dân Thủ đô.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng thực hiện nghi thức bấm nút phát động “Tháng Nhân đạo” 2019. Ảnh: VG
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng thực hiện nghi thức bấm nút phát động “Tháng Nhân đạo” 2019. Ảnh: VG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng, ủng hộ tôn chỉ, mục đích của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

“Tuy chúng ta chọn tháng 5 là tháng nhân đạo nhưng hoạt động nhân đạo, tinh thần nhân đạo cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi và mãi mãi”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

° Ngày 11-5, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp LĐLĐ quận 8 tổ chức triển lãm ảnh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần 3 năm 2019. Thông qua triển lãm, tổ chức công đoàn mong muốn người lao động nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các đơn vị, doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ làm việc an toàn... 

Cùng ngày, LĐLĐ quận 1, 2, 5, 11, Bình Thạnh, Tân Bình cũng tổ chức ngày hội công nhân với hàng ngàn người tham gia. 

Tin cùng chuyên mục