Học sinh xã Hòa Bắc (TP Đà Nẵng) nghỉ học ngày 18-10

Dù có lịch trở lại trường học từ ngày mai (18-10), tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, học sinh Trường Tiểu học Hòa Bắc và Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tạm thời nghỉ học ngày 18-10.
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang) vệ sinh lớp học, chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường
Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang) vệ sinh lớp học, chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường
Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, công tác phòng chống Covid-19 cũng như chuẩn bị đón học sinh, giáo viên quay trở lại trường tại xã Hòa Bắc đã được hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.
Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, đến sáng nay, xã Hòa Bắc bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt; do đó, để bảo đảm an toàn cho học sinh nên tạm thời tiếp tục cho các em nghỉ học. UBND huyện Hòa Vang đã chỉ đạo UBND xã Hòa Bắc thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh xã, phòng giáo dục và đào tạo huyện cũng chỉ đạo ban giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Bắc và Trường THCS Nguyễn Tri Phương thông tin đến phụ huynh, học sinh.
"Dự kiến, ngày thứ ba (19-10), các em học sinh sẽ đi học lại nếu điều kiện thời tiết thuận lợi", ông Tôn cho hay.
Theo kế hoạch, UBND xã Hòa Bắc sẽ có 124 học sinh và 40 giáo viên lớp 1 Trường Tiểu học Hòa Bắc và học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương đi học trực tiếp trở lại. Đây là số học sinh đầu tiên của TP Đà Nẵng được phép đến trường sau đợt dịch từ tháng 5 đến nay.
Dự báo trong đêm 17-10, rạng sáng 18-10, mưa lớn tiếp tục, lũ trên sông tại TP Đà Nẵng vẫn tăng cao. UBND các quận, huyện chú ý người dân tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê..., sẵn sàng triển khai sơ tán người dân bảo đảm phòng, chống Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục