Dấu chân nhà khoa học trên từng tấc đất
Ngược thời gian trở về 30 năm trước, khi thị trường phân bón trong nước vẫn còn manh mún và thói quen canh tác của bà con chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, Bình Điền đã có một quyết định mang tính tiên phong: Thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật. Đây là nơi quy tụ những khối óc hàng đầu – các Giáo sư, Tiến sĩ, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, thổ nhưỡng và dinh dưỡng cây trồng. Nguyên Tổng Giám đốc Lê Quốc Phong khi đó chính là người sáng lập ra bộ phận đặc biệt quan trọng này.
Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền) khẳng định: “Hơn 50 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Phân bón Bình Điền luôn có một triết lý xuyên suốt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đó là: “Không ai hiểu đất đai, cây trồng Việt Nam bằng người Việt Nam, và cũng không ai phục vụ người Việt Nam tốt hơn chính người Việt Nam”. Tuy nhiên, để biến triết lý ấy thành hành động, từ hành động tạo nên kết quả và làm nên một Bình Điền vững bước như hôm nay, cần có sự chung tay của rất nhiều nhân tố, trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của các Nhà khoa học”.
Vai trò của các nhà khoa học trong Hội đồng không chỉ dừng lại ở vị trí "cố vấn chiến lược" trong phòng họp, mà được thể hiện rõ nét qua những bước chân trực tiếp lội ruộng, lội rẫy cùng bà con nông dân. Từ GS.TS Nguyễn Bảo Vệ, PGS.TS Nguyễn Văn Bộ, đến TS Tôn Nữ Tuấn Nam cùng nhiều chuyên gia khác qua các thời kỳ, tất cả đều mang chung một tâm huyết là dùng tri thức để giải quyết những bài toán thực tiễn khắc nghiệt nhất của đồng ruộng.
Chính sự kết hợp mật thiết giữa khoa học và thực tiễn này đã thai nghén ra những dòng sản phẩm phân bón "Đầu Trâu" chuyên dùng, được "đo ni đóng giày" cho từng loại cây và từng vùng sinh thái. Hơn thế nữa, đối mặt với những thách thức từ hạn hán, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu bủa vây, các nhà khoa học đã kịp thời đưa ra những bộ giải pháp canh tác thông minh, giúp người nông dân không chỉ bảo vệ được mùa màng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập mà còn giữ gìn được hệ sinh thái đất đai.
Lễ kỷ niệm 30 năm chính là dịp để tôn vinh những cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy – những người đã dùng tri thức thắp sáng niềm tin cho nền nông nghiệp nước nhà.
PGS.TS Nguyễn Văn Bộ (Chủ tịch Hội đồng KHKT Bình Điền) bày tỏ: “Ba mươi năm qua, Bình Điền đã chứng minh rằng khoa học không đứng bên ngoài doanh nghiệp, mà phải đi vào sản phẩm, vào sản xuất và tạo ra giá trị gia tăng. Nếu 30 năm đầu tiên là hành trình đưa khoa học vào doanh nghiệp, thì chặng đường tiếp theo sẽ phải là hành trình đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực dẫn dắt doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bứt phá”.
Hướng tới kỷ nguyên "Nông nghiệp Xanh"
Tiếp nối bề dày truyền thống, các thế hệ nhà khoa học của Bình Điền hôm nay đang đặt nền móng cho một bước chuyển mình chiến lược: Hướng tới nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp và phát triển bền vững.
Chính vì vậy, Lễ kỷ niệm 30 năm không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tri ân, mà còn là cột mốc mở ra chuỗi các chương trình hành động mới thông qua các ký kết hợp tác chiến lược (MOU) cùng nhiều cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ uy tín. Điển hình là những dự án hợp tác sâu rộng đang được triển khai như: Phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) trong việc phát triển quy trình xử lý rơm rạ, sử dụng vi sinh vật ức chế khí nhà kính, hay đồng hành cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) trong dự án "Canh tác cà phê thông minh" kéo dài đến năm 2028.
Sau 30 năm, bài học được rút ra khá rõ: khoa học chỉ thực sự có giá trị khi đi vào sản phẩm, vào sản xuất và tạo ra giá trị cho người nông dân. Nếu 30 năm đầu là hành trình đưa khoa học vào doanh nghiệp, thì chặng đường tiếp theo được Bình Điền kỳ vọng sẽ là hành trình để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng.
Ông Ngô Văn Đông nhấn mạnh: “Bình Điền tự hào là doanh nghiệp đầu tiên của ngành phân bón Việt Nam xây dựng Hội đồng Khoa học cho riêng mình, quy tụ những nhà khoa học tâm huyết trong các lĩnh vực khoa học đất, phân bón, dinh dưỡng cây trồng, quản lý dịch hại tổng hợp, marketing… ngay từ khi khái niệm “nghiên cứu và phát triển” hay liên kết “bốn nhà” còn khá mới mẻ đối với nhiều doanh nghiệp Việt. Sự hợp tác ấy không chỉ đơn thuần là một mối lương duyên, mà đó là chiều sâu của chữ “Tâm”, chữ “Tín”, với mong muốn phục vụ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp có thu nhập và đời sống ngày một khấm khá hơn”.
Ba thập kỷ nỗ lực mang khoa học ra đồng ruộng đã chứng minh triết lý đúng đắn của Bình Điền: Doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi thực sự mang lại giá trị và sát cánh cùng người nông dân. Với nền tảng tri thức vững chắc từ Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Bình Điền đang sẵn sàng tâm thế dẫn dắt bà con nông dân tự tin bước vào một kỷ nguyên canh tác mới – thông minh hơn, xanh hơn và thịnh vượng hơn.