Hội thi Nhân dân quận Tân Bình học tập và làm theo Bác

Sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 221 tác phẩm dự thi của các tác giả không chuyên thuộc các đảng ủy, chi ủy cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tham gia.

Tối 21-4, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ 2 – năm 2023 với chủ đề “Nhân dân quận Tân Bình học tập và làm theo Bác – xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Hội thi nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời lan tỏa việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi tặng hoa cho 3 thành viên Ban giám khảo hội thi. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi tặng hoa cho 3 thành viên Ban giám khảo hội thi. Ảnh: TRẦN YÊN

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình cho biết, sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 221 tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: tiểu phẩm (17 tác phẩm) ca khúc (34 tác phẩm) và thơ (170 tác phẩm) của các tác giả không chuyên thuộc các đảng ủy, chi ủy cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận tham gia.

Nội dung các tác phẩm nêu bật tình cảm của người dân với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và giới thiệu những mô hình sáng tạo, cách làm hay, những gương điển hình “Người tốt – Việc tốt” đang nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức hội thi đã chọn ra 30 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải (mỗi thể loại 10 tác phẩm).

Những em học sinh tham gia chương trình văn nghệ tại hội thi. Ảnh: TRẦN YÊN

Những em học sinh tham gia chương trình văn nghệ tại hội thi. Ảnh: TRẦN YÊN

Hội thi tuyên truyền lưu động hôm nay nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá đến nhân dân các tác phẩm đạt giải của thể loại tiểu phẩm và ca khúc. Riêng đối với thể loại thơ sẽ được in thành tập san và phát hành, quảng bá rộng rãi đến các đơn vị.

Nhằm tạo cho chương trình dự thi của các đơn vị có chất lượng nghệ thuật, đạt hiệu quả tuyên truyền cao, Ban tổ chức chia 15 phường thành 5 đơn vị, mỗi đơn vị gồm 3 phường. Ban tổ chức hội thi trao 5 giải tuyên truyền viên, 1 giải đạo diễn xuất sắc, 3 giải: nhất, nhì, ba và 2 giải khuyến khích.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2023), Ngày Quốc tế lao động 1-5 và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 - 19-5-2023) và góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục