Hôm nay 22-12, tôn vinh Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025

Hôm nay 22-12, tại TPHCM, dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025.

Từ sáng kiến của Báo SGGP đến bước ngoặt chuyển đổi xanh

Sự kiện vinh danh 156 doanh nghiệp tiêu biểu này ghi nhận nỗ lực chuyển đổi xanh, đồng thời khẳng định danh hiệu Doanh nghiệp Xanh đã và đang trở thành chuẩn mực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập thị trường trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

chu de.jpg
Sấy cỏ ở trang trại bò sữa của Vinamilk tại tỉnh Tây Ninh với mô hình chăn nuôi xanh theo chuẩn GlobalGAP. Ảnh: Hoàng Hùng

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TPHCM” năm 2025 là điểm nhấn của chuỗi hoạt động nhằm lan tỏa tư duy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Chương trình do Báo SGGP khởi xướng từ năm 2006, trong bối cảnh TPHCM đối mặt áp lực ngày càng lớn về ô nhiễm môi trường, sử dụng tài nguyên kém hiệu quả và yêu cầu cấp thiết phải xanh hóa sản xuất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ở giai đoạn đầu, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh mang đậm dấu ấn của một sáng kiến báo chí - xã hội, tập trung nâng cao nhận thức, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm môi trường và từng bước cải thiện quy trình sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện hơn với môi trường. Qua gần 2 thập niên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu hội nhập ngày càng cao, chương trình liên tục được điều chỉnh về nội dung, phương thức tổ chức và tiêu chí đánh giá.

Quy trình xét chọn năm 2025 được cải tiến với nhiều tầng thẩm định độc lập. Doanh nghiệp phải đạt tối thiểu 70/100 điểm và danh sách dự kiến được công khai để lấy ý kiến trước khi UBND TPHCM ban hành quyết định chính thức. Theo nhà báo Phạm Văn Trường, việc siết chặt quy trình là yêu cầu tất yếu để danh hiệu Doanh nghiệp Xanh phản ánh đúng năng lực xanh hóa thực chất, đủ độ tin cậy cho thị trường và xã hội.

Theo nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, đặc biệt từ năm 2023, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh được nâng tầm khi đặt dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, Báo SGGP và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đồng tổ chức. Trong hai năm 2023 và 2024, gần 200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ đã được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM. Quan trọng hơn, chương trình đã góp phần chuyển dịch nhận thức của doanh nghiệp, từ chỗ coi “xanh” là nghĩa vụ tuân thủ, sang xem “xanh” là yếu tố gắn với uy tín thương hiệu, khả năng tiếp cận thị trường và năng lực cạnh tranh.

Năm 2025, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh được tổ chức trong bối cảnh TPHCM mở rộng không gian phát triển, quy mô dân số, lực lượng doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với trước đây. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 6-10-2025, điều chỉnh toàn diện quy mô và phương thức xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp Xanh năm 2025.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, đồng Trưởng ban Tổ chức, số lượng doanh nghiệp đạt chứng nhận Doanh nghiệp Xanh được điều chỉnh từ phạm vi 100 doanh nghiệp lên tối đa 300 doanh nghiệp, chu kỳ công nhận được kéo dài từ 1 năm lên 3 năm. Cách tiếp cận này thể hiện quan điểm nhất quán của TPHCM là chuyển đổi xanh không phải là thành tích ngắn hạn mà là quá trình đầu tư dài hạn, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì năng lực quản trị, công nghệ và minh bạch dữ liệu trong suốt chu kỳ phát triển.

Đòn bẩy gia nhập chuỗi giá trị xanh

Lễ tôn vinh năm nay ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, đầu ngành và có thương hiệu mạnh như Vinamilk, gỗ An Cường, Secoin, Phúc Sinh, Cholimex, Aeon Việt Nam, Saigon Co.op, Becamex… Sự nhập cuộc chủ động của các doanh nghiệp này cho thấy chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu chiến lược, gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường, thay vì chỉ mang tính phong trào.

V5a.jpg
Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2024. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, thành viên Hội đồng Thẩm định, thông tin, tất cả doanh nghiệp tham gia đều phải qua quy trình thẩm định thống nhất với các yêu cầu nghiêm ngặt về hồ sơ pháp lý môi trường, dữ liệu phát thải, quản trị năng lượng, công nghệ sản xuất và minh bạch thông tin. Không ít hồ sơ đã phải bổ sung hoặc bị loại do chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí.

Song song với mở rộng quy mô, bộ tiêu chí năm 2025 được hoàn thiện theo hướng đi vào chiều sâu, chuyển từ đánh giá tuân thủ pháp luật môi trường sang đánh giá toàn diện năng lực quản trị và khả năng hội nhập của doanh nghiệp. Các tiêu chí gồm quản trị doanh nghiệp, công nghệ sản xuất, sử dụng năng lượng, kinh tế tuần hoàn, thực hành ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và minh bạch dữ liệu. Bộ tiêu chí được thiết kế tiệm cận các chuẩn mực quốc tế như ESG, Net Zero, quản trị carbon và kiểm kê phát thải, nhưng có lộ trình phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Việt Nam, bảo đảm tính khả thi và minh bạch. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xanh TPHCM, nhận định, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh giúp doanh nghiệp chứng minh với các tổ chức trong nước, quốc tế và đối tác toàn cầu rằng họ đã đáp ứng các tiêu chí xanh theo chuẩn mực do UBND TPHCM công nhận.

Có thể thấy, khi các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng siết chặt yêu cầu về môi trường, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TPHCM năm 2025 là sự kiện ghi nhận thành quả của doanh nghiệp, thông điệp mạnh mẽ về định hướng phát triển bền vững của thành phố. Từ giá trị tôn vinh ban đầu, danh hiệu Doanh nghiệp Xanh đang dần trở thành chuẩn tham chiếu uy tín, góp phần hình thành lực lượng doanh nghiệp nòng cốt cho mô hình tăng trưởng xanh và hội nhập của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới.

- Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty TNHH SX-TM Tân Quang Minh (Bidrico):

Biến danh hiệu thành lợi thế thương hiệu trên thị trường

Chuyển đổi xanh đang trở thành chuẩn mực phát triển đối với doanh nghiệp, kéo theo yêu cầu danh hiệu Doanh nghiệp Xanh phải được nhìn nhận như một thước đo năng lực thực chất, thay vì chỉ mang ý nghĩa tôn vinh. Việc Báo SGGP ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các hệ thống phân phối lớn như Satra, Saigon Co.op và MM Mega Market Việt Nam đã góp phần đưa chứng nhận Doanh nghiệp Xanh ra thị trường, nơi giá trị của danh hiệu được kiểm chứng bằng sức mua và sự đón nhận của người tiêu dùng.

Kể từ khi đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh lần đầu vào năm 2006, chúng tôi duy trì các chuẩn mực đã cam kết, từng bước nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng và trách nhiệm môi trường. Chính quá trình nâng chuẩn liên tục này đã giúp doanh nghiệp củng cố uy tín với đối tác, duy trì xuất khẩu ổn định và từng bước mở rộng thị phần tại các thị trường có yêu cầu cao, nơi tiêu chí môi trường và an toàn đã trở thành điều kiện bắt buộc.

- Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất thực phẩm Anh Kim (AK Food):

“Giấy thông hành” giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu

Sau khi được công nhận, sản phẩm của AK Food đã được đưa vào hệ thống phân phối của Satra và Saigon Co.op, qua đó giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng vị thế ổn định trên thị trường nội địa. Việc hiện diện trong các hệ thống bán lẻ lớn không những giúp mở rộng đầu ra mà còn đặt doanh nghiệp trước những yêu cầu rất cụ thể về kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và trách nhiệm môi trường.

Quá trình đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này buộc doanh nghiệp phải chuẩn hóa sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực quản trị. Khi sản phẩm vượt qua được “bộ lọc” của hệ thống phân phối hiện đại trong nước, doanh nghiệp có thêm cơ sở thuyết phục các đối tác quốc tế, nhờ đó sản phẩm của AK Food từng bước xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Do đó, có thể khẳng định rằng chứng nhận Doanh nghiệp Xanh đã trở thành “giấy thông hành” giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu và theo đuổi chiến lược tăng trưởng dài hạn theo hướng bền vững.

Tin cùng chuyên mục