Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đang thi môn Ngữ văn

Sáng nay 28-6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 với bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bắt đầu với bài thi môn Ngữ văn, sáng 28-6
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bắt đầu với bài thi môn Ngữ văn, sáng 28-6

Đây cũng là bài tự luận duy nhất trong cả kỳ thi. Thí sinh nhận đề từ 7 giờ 30, bắt đầu làm bài từ 7 giờ 35 và có 120 phút để hoàn thành bài thi này. Ngữ văn cũng là môn duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Thí sinh nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Tại Hà Nội, sáng nay trời mưa rả rích khiến phụ huynh, thí sinh di chuyển có phần khó khăn. Dù thí sinh nhận đề từ 7 giờ 30 nhưng đa phần các điểm thi yêu cầu thí sinh có mặt ở điểm thi từ 6 giờ 30 để đề phòng các em bị kẹt đường, đến chậm.

Sáng nay 28-6, Hà Nội mưa rả rích khiến phụ huynh, thí sinh di chuyển có phần khó khăn. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng nay 28-6, Hà Nội mưa rả rích khiến phụ huynh, thí sinh di chuyển có phần khó khăn. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh Lê Hoài Anh ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, học sinh trường THPT chuyên ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự thi ở điểm thi trường THPT chuyên Amsterdam dù rất thoải mái trước kỳ thi nhờ đã trúng tuyển Đại học Ngoại thương Hà Nội bằng phương thức xét học bạ kết hợp IELTS, nhưng nữ sinh này vẫn mong muốn đạt kết quả cao ở kỳ thi vì "tinh thần chuyên ngữ". Sáng nay, em đặt chuông dậy sớm từ 5 giờ 30, rời nhà lúc 6 giờ để kịp có mặt ở phòng thi lúc 6 giờ 30.

Em Lê Hoài Anh cho biết, đêm qua em và các bạn thức đến 22 giờ để bàn luận việc đề văn hôm nay sẽ ra tác phẩm nào. Dù là đoán đề “cho vui” nhưng gần như đó là thói quen của thí sinh trước mỗi lần thi Văn. Với Ngữ văn, em hy vọng câu nghị luận văn học vào tác phẩm "Người lái đò sông Đà" hoặc "Vợ chồng A Phủ", đây cũng là 2 tác phẩm được thí sinh “đoán” có khả năng nhất vì đã lâu không thi.

Thí sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng. Ảnh: QUANG PHÚC

Thí sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng. Ảnh: QUANG PHÚC

Một điểm khác của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vài năm trở lại đây là số thí sinh đã trúng tuyển đại học sớm khá nhiều, do đó các em bước vào kỳ thi với tâm thế nhẹ nhàng, không quá nhiều áp lực. Nhiều thí sinh chỉ cần hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp để đủ điều kiện xác nhận vào đại học mà các em đã trúng tuyển sớm. Vì hầu hết các trường đã xét tuyển sớm chỉ cần thêm điều kiện thí sinh được công nhận xét tốt nghiệp THPT, trừ một vài trường yêu cầu “sàn” điểm thi tốt nghiệp.

Thí sinh Nguyễn Minh Chi, học sinh chuyên Văn trường Chu Văn An (Hà Nội) đã trúng tuyển sớm Học viện Ngoại giao nhưng vẫn phải thi tốt kỳ thi tốt nghiệp để bảo đảm tiêu chí ngoài kết quả trúng tuyển sớm thì vẫn phải đạt tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 22 điểm trở lên. “Do đó em vẫn phải nỗ lực cao cho kỳ thi tốt nghiệp”, Nguyễn Minh Chi cho biết.

Các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế nhẹ nhàng, không quá nhiều áp lực. Ảnh: QUANG PHÚC

Các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế nhẹ nhàng, không quá nhiều áp lực. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong khi đó, em Trần Khôi Nguyên, học sinh trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) dù đã trúng tuyển sớm vào Học viện Bưu chính - Viễn thông và ngành công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng vì muốn giành một suất học ngành công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội nên kỳ thi tốt nghiệp THPT lại là kỳ thi mang tính quyết định để em thực hiện ước mơ của mình.

Theo ghi nhận chung, ở các điểm thi đều bảo đảm thông thoáng, lực lượng công an và thanh niên tình nguyện bảo đảm phân luồng, hỗ trợ tối đa cho thí sinh. Thí sinh ở mỗi điểm thi đều được phát nước uống, một chút bánh kẹo miễn phí để thoải mái tinh thần.

Hơn 1 triệu thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Hơn 1 triệu thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: QUANG PHÚC

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào ngày 28, 29-6 với hơn một triệu thí sinh dự thi, trong đó hơn 943.300 thí sinh sử dụng kết quả vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Ngữ văn là môn thi đầu tiên. Chiều 28-6, thí sinh tiếp tục thi Toán với hình thức trắc nghiệm trong 90 phút. Ngày 29-6, thí sinh làm một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18-7. Khoảng 100 trường đại học dùng kết quả này để xét tuyển.

Tin cùng chuyên mục