Hơn 17.400 tỷ đồng đầu tư cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Ngày 8-12, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo đó, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 45,747km, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 17.408 tỷ đồng (đã bao gồm lãi vay). Cao tốc được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), thực hiện trong giai đoạn 2023-2027.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là trục cao tốc Bắc - Nam của tỉnh Bình Dương, Bình Phước và nối tiếp tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố an ninh quốc phòng của vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

* Cùng ngày, Bộ GTVT cho biết, hai đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh gồm Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn (Thái Nguyên) và Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận (Kiên Giang) dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng 12-2023, hoàn thành trong năm 2025.

Bộ GTVT đã xây dựng phương án và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cho hai đoạn tuyến này là 4.450 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục