Hơn 20 tỷ đồng xây trường học và nhà cho hộ nghèo ở Bạc Liêu

Chiều 17-9 đã diễn ra lễ bàn giao 2 trường học và 141 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chiều 17-9, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam (VietinBank), tổ chức lễ bàn giao 2 trường học và 141 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2 trường tiểu học được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Cụ thể, Trường Tiểu học Hưng Phú B (ở huyện Phước Long) được xây dựng trên diện tích khoảng 4.400m2, gồm 1 trệt, 1 lầu, với 12 phòng học (khoảng 500 học sinh), 3 phòng bộ môn, 5 phòng hiệu bộ... Trường Tiểu học Giá Rai B (ở thị xã Giá Rai) xây dựng trên diện tích khoảng  6.600m2, gồm 1 trệt, 1 lầu, 1 hội trường và 8 phòng học đảm bảo cho khoảng 350 học sinh học tập.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc bàn giao công trình 2 trường học nhằm tạo điều kiện tốt cho ngành giáo dục địa phương nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà… 

Được biết, từ năm 2011 đến nay, Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu đã vận động gần 1.000 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi lễ bàn giao 

Tin cùng chuyên mục