Hơn 2.000 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Landmark 81

Sáng 11-11, Công an TPHCM tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) ở Khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh.

Tình huống giả định, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại căn hộ tầng 10 của tòa nhà Landmark 6 xảy ra sự cố điện gây cháy lan các căn hộ ở tầng này. Cùng lúc, một số khách hàng để xe ở tầng hầm B2 của tòa nhà Landmark 81 hoảng loạn khi nghe hệ thống loa báo cháy.

Hơn 2.000 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Landmark 81 Khu đô thị Vinhomes Central Park. Ảnh: CHÍ THẠCH

Hơn 2.000 người diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Landmark 81 Khu đô thị Vinhomes Central Park. Ảnh: CHÍ THẠCH

Căn hộ tầng 10 của tòa nhà Landmark 6 xảy ra sự cố điện, gây cháy lan các căn hộ ở tầng này. Ảnh: CHÍ THẠCH

Căn hộ tầng 10 của tòa nhà Landmark 6 xảy ra sự cố điện, gây cháy lan các căn hộ ở tầng này. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong quá trình thoát nạn có 2 tài xế lái ô tô mất bình tĩnh nên va chạm, làm rò rỉ nhiên liệu và gặp nguồn nhiệt, gây cháy tại tầng hầm B2. Thời điểm xảy ra cháy, trong tòa nhà có khoảng 2.000 nhân viên, cư dân và khách hàng. Ban Quản lý Khu đô thị kích hoạt nút báo cháy khẩn cấp, báo động toàn bộ tòa nhà và báo qua tổng đài 114 cho lực lượng PCCC.

Lực lượng chức năng sở tại đưa người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng sở tại đưa người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đội PCCC Khu Vinhomes Central Park cùng Ban Quản lý Khu đô thị đã tìm cách di chuyển đồ đạc, nỗ lực hướng dẫn thoát nạn cho hơn 1.000 người là cư dân trong tòa nhà ra ngoài. Tại tầng 10, người dân không thoát nạn được nên đi ra ban công vẫy tay cầu cứu.

Với tình huống diễn tập này, Phòng PC07, Công an TPHCM đã huy động nhiều đơn vị như: CSGT, CSCĐ, chó nghiệp vụ cùng xe thang, xe robot chữa cháy, máy hút khói, xe chữa cháy công nghệ mới… đến chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: CHÍ THẠCH
Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khi có mặt, CSCĐ cùng chó nghiệp vụ đã nhanh chóng tìm thấy 4 nạn nhân mắc kẹt ở tầng hầm, đưa ra bên ngoài giao cho lực lượng y tế. Tại tầng 7 của tòa nhà, lực lượng chức năng đã tiếp cận, cứu nhiều người bằng ròng rọc điện đưa xuống từ mặt ngoài của tòa nhà.

Lực lượng chức năng có mặt chữa cháy và cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng có mặt chữa cháy và cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, lực lượng PCCC TPHCM cùng các đơn vị đã hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn khoảng 1.000 người; cứu hơn 10 người bị thương mắc kẹt đưa ra ngoài chuyển cấp cứu.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, điều trị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, TPHCM là đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa giáo dục, khoa học công nghệ hàng đầu, có nhiều trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, chung cư cao tầng... Các công trình có diện tích không gian sử dụng lớn, mật độ người tập trung đông, tồn chứa nhiều vật tư, thiết bị, chất dễ cháy.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lối thoát nạn chính là cầu thang bộ nên khi xảy ra sự cố, người thoát nạn tăng nhanh trong thời gian ngắn. Do đó, việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn dẫn tới thời gian thoát nạn kéo dài, có thể gây thương vong cho người thoát nạn. Khi xảy ra cháy ở các tòa nhà cao tầng, toàn bộ các tầng ở trên bị cháy sẽ bị đe dọa…

Thượng tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh, việc diễn tập tại Khu đô thị Vinhomes Central Park là hoạt động thiết thực, quan trọng và cần thiết trong công tác PCCC-CNCH trên địa bàn TPHCM. Đây cũng là dịp để các lực lượng kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ ở TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các lực lượng chức năng tham gia diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Landmark 81, Khu đô thị Vinhomes Central Park. Ảnh: CHÍ THẠCH

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng lãnh đạo các đơn vị tặng hoa chúc mừng các lực lượng chức năng tham gia diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Landmark 81, Khu đô thị Vinhomes Central Park. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đồng thời, đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho các lực lượng PCCC-CNCH; nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, kinh nghiệm thực tiễn của lực lượng PCCC-CNCH tại chỗ cũng như của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH chuyên nghiệp và các đơn vị phối hợp có liên quan.

Tin cùng chuyên mục