Gần 10.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre

Sáng 26-7, Công an TPHCM phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tại tòa nhà Saigon Centre ở địa chỉ số 65-67 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Buổi diễn tập có sự tham gia của gần 10.000 người và 109 phương tiện các loại.
Gần 10.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Gần 10.000 người tham gia diễn tập chữa cháy ở tòa nhà Saigon Centre. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tình huống giả định, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực trung tâm thương mại nhà hàng ăn uống tọa lạc vị trí tầng hầm B2 Tháp 2 của tòa nhà xảy ra sự cố rò rỉ khí gas và gặp nguồn nhiệt gây cháy, nổ hỗn hợp khí gas dẫn tới làm sụp đổ cấu kiện công trình phụ ở cửa hàng A. Nhiều khách và nhân viên ở tầng 5 khu thương mại – ăn uống di chuyển ồ ạt vào thang máy, khi đang vận chuyển thì thang máy gặp sự cố, dừng đột ngột, không hoạt động.

Phát hiện cháy, nổ nhiều khách cùng nhân viên tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát hiện cháy, nổ nhiều khách cùng nhân viên tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên trong cabin thang máy có nhiều người chen lấn, không gian bên trong hạn hẹp, thiếu oxy làm khó thở, tâm lý hoảng loạn và một số người đã ngất xỉu. Cùng lúc, hệ thống chiếu sáng tòa nhà chập chờn, do ngắt điện toàn bộ tòa nhà làm cho tài xế xe ô tô đang di chuyển từ đường Pasteur vào hầm và xe ô tô từ bên trong tầng hầm di chuyển ra ngoài hoảng loạn va chạm vào nhau tại nút giao nhau bên trong tầng hầm của tòa nhà.

Lực lượng PCCC tại chỗ của toà nhà đã phát chuông báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng PCCC tại chỗ của toà nhà đã phát chuông báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sự cố đã làm 2 xe ô tô biến dạng nghiêm trọng và bốc cháy dữ dội do rò rỉ nhiên liệu của xe và gặp nguồn nhiệt gây cháy. Thời điểm này, tòa nhà có hơn 6.000 người đang làm việc, cư trú và tham quan mua sắm bên trong, việc thoát nạn trên tầng cao, tầng hầm gặp nhiều khó khăn...

Clip người dân trong tòa nhà thoát ra ngoài sau sự cố cháy nổ. Thực hiện: CHÍ THẠCH

Lực lượng PCCC tại chỗ của toà nhà đã phát chuông báo động, hướng dẫn người dân thoát nạn theo lối thoát hiểm thang bộ, đồng thời di chuyển vật dụng, tài sản có giá trị ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM điều động Đội công tác phòng cháy, Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) và các Đội CC-CNCH Khu vực 1 đến hiện trường để chữa cháy và cứu người bị nạn mắc kẹt trên xe. Tòa nhà Saigon Centre là tòa nhà phức hợp gồm 2 tháp, 43 tầng nổi và 6 tầng hầm, với diện tích khoảng 151.323 m², khối tích 900.000 m³.

Lực lượng chức năng đã huy động 15 cơ quan, đơn vị thuộc UBND TPHCM với khoảng 3.312 người. Riêng Công an TPHCM tham gia gần 900 người thuộc 17 đơn vị và khoảng 109 phương tiện các loại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng chức năng đã huy động 15 cơ quan, đơn vị thuộc UBND TPHCM với khoảng 3.312 người. Riêng Công an TPHCM tham gia gần 900 người thuộc 17 đơn vị và khoảng 109 phương tiện các loại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Diễn biến đám cháy phức tạp, xảy ra liên hoàn nhiều sự cố bất ngờ, tập trung đông người, qua công tác trinh sát và thông tin ban đầu từ lực lượng PCCC cơ sở, số người bị kẹt bên trong rất nhiều, một số người bị thương, ngất xỉu do chen lấn, giẫm đạp và kẹt trong cấu kiện sụp đổ công trình..., cần thêm lực lượng, phương tiện tham gia nên Phòng PC07 báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Người mắc kẹt trên tầng cao tòa nhà hoảng loạn kêu cứu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người mắc kẹt trên tầng cao tòa nhà hoảng loạn kêu cứu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người dân bị thương được đưa ra khỏi tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người dân bị thương được đưa ra khỏi tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ban Giám đốc Công an TPHCM báo cáo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu về thông tin vụ cháy, nổ, tai nạn và đề nghị xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, sở, ban, ngành… phối hợp CC-CNCH.

Lực lượng PCCC tại hiện trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng PCCC tại hiện trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cảnh sát Cơ động cùng chó nghiệp vụ được huy động để tìm người mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cảnh sát Cơ động cùng chó nghiệp vụ được huy động để tìm người mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị sở, ban, ngành, lực lượng Bộ Tư lệnh TP… phối hợp với Công an TPHCM điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy cứu người.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng chức năng chữa cháy tại tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận từ trên cao để chữa cháy và giải cứu nhiều người mắc kẹt ở các tầng cao. Bên cạnh đó, các tổ khác tiếp cận thang máy dùng kiềm thủy lực, máy cắt… để cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài chuyển cấp cứu.

Lực lượng PCCC tiếp cận tầng hầm chữa cháy và cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài

Lực lượng PCCC tiếp cận tầng hầm chữa cháy và cứu người mắc kẹt đưa ra ngoài

Do một số người mắc kẹt lại tầng hầm của tòa nhà chứa nhiều khí độc nên Công an TPHCM đã chi viện thêm cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ. Sau một lúc tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng chó nghiệp vụ đã tìm thấy người mắc kẹt đưa ra ngoài và dập tắt ngọn lửa hoàn toàn.

Clip lực lượng chức năng tiếp cận các tầng cao giải cứu người mắc kẹt. Thực hiện: CHÍ THẠCH

Lực lượng chức năng đã cứu hơn 300 người và hướng dẫn thoát nạn cho hơn 6.000 người đang ở trong tòa nhà ra ngoài an toàn.

Lực lượng PCCC TPHCM tiếp cận bằng nhiều hướng để chữa cháy và cứu người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lực lượng PCCC TPHCM tiếp cận bằng nhiều hướng để chữa cháy và cứu người mắc kẹt bên trong tòa nhà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07 cho biết, đặc điểm tính chất chung của nhà cao tầng là được xây dựng với nhiều công năng khác nhau, nhà phức hợp: căn hộ, khách sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, vui chơi, ăn uống, giải trí, văn phòng cho thuê, kết hợp nhiều công năng. Mỗi công năng sử dụng đều có các tính chất đặc điểm riêng dẫn đến tính chất hoạt động phức tạp, đồng thời số lượng người tập trung đông, có nhiều chất cháy như nội thất, hàng hóa, đường ống kỹ thuật...

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07, Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng PC07, Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Do đó, khi cháy sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn, công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, phức tạp và gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự... Xuất phát từ tình hình trên, Công an TPHCM chủ động tham mưu cho UBND TPHCM tổ chức diễn tập tại tòa nhà Saigon Centre.

Tin cùng chuyên mục