Hơn 3 tháng chưa được cấp đồng hồ nước

Ông Nguyễn Văn Thiện (cư ngụ tại 76/18 đường Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) cho biết rất phấn khởi với việc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) áp dụng công nghệ thông tin trong lắp đặt đồng hồ nước.

Tuy nhiên, riêng trường hợp của ông thì hơn 3 tháng trôi qua, việc lắp đồng hồ nước vẫn chưa được cơ quan chức năng hoàn thành. Ngày 9-8-2023, ông Thiện đến Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa (thuộc SAWACO) đóng hơn 10 triệu đồng để gắn đồng hồ nước.

Ông Thiện kể: “Căn nhà này của cha mẹ tôi để lại. Năm 1996, chị tôi cư trú tại đây. Do có thời gian dài chị tôi không sử dụng nước nên đồng hồ đã bị cắt. Nay, tôi sửa chữa căn nhà và về ở, nhưng không có nước sinh hoạt nên gia đình tôi vẫn chưa thể dọn về. Cũng cần nói thêm, nhiều năm qua, các căn hộ trong hẻm 76 Lê Văn Phan đã được cấp đồng hồ nước”.

Phòng Quản lý đô thị, UBND quận Tân Phú có Công văn 2102/QLĐT-HT về việc cấp phép thi công công trình lắp đặt thủy lượng kế của ông Thiện. Cụ thể, vị trí tại địa chỉ 76/18 đường Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú không đủ điều kiện cấp giấy phép thi công. Bởi lẽ, hẻm 76 Lê Văn Phan có bề rộng hơn 5m.

Theo Mục 5, Phần 1, Hướng dẫn số 6460/HD-SGTVT ngày 12-11-2018 của Sở Giao thông Vận tải TPHCM về thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố thì: “Trường hợp không có tuyến cấp nước phân phối, ống cấp 3, thoát nước cả hai bên đường có bề rộng trên 5m phải thiết kế ống lớn (ống cấp nước phải từ D50, ống thoát nước phải từ D300 trở lên) để khai thác tiếp cho các hộ khác. Nếu đã có đường ống cấp nước băng ngang đường đủ áp lực thì phải dùng ống dọc lề đường để khai thác tiếp.

Không được đào ngang đường…”. Tuy nhiên, căn nhà của ông Thiện trước đây có sử dụng đồng hồ nước và đã bị cắt. Trường hợp này khác hoàn toàn với việc lắp mới đồng hồ nước phải đào đường. Mặt khác, đường ống cấp nước băng ngang đường cũng đã có khi lắp đặt đồng hồ nước trước đây cho nhà 76/18 đường Lê Văn Phan và các hộ khác, vào thời điểm hẻm 76 Lê Văn Phan được nâng cấp, tráng nhựa… cách đây gần 10 năm.

Đề nghị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa kiểm tra, khảo sát để sớm lắp đặt đồng hồ nước cho hộ dân.

Tin cùng chuyên mục