Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức

Báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 người dân đến phiên chợ 0 đồng và nhận gạo tại máy "ATM gạo" với khoảng 10 tấn gạo. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung thăm hỏi người dân đến nhận gạo tại máy ATM gạo miễn phí ở Thủ Đức. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung thăm hỏi người dân đến nhận gạo tại máy ATM gạo miễn phí ở Thủ Đức. Ảnh: CAO THĂNG

Chiều 27-4, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã đi thăm, động viên cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể quận Thủ Đức đang phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động mất việc làm vì dịch Covid-19 tại phiên chợ 0 đồng và máy phát gạo ATM miễn phí.

Báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trung bình mỗi ngày có hơn 4.000 người dân đến phiên chợ 0 đồng và nhận gạo tại máy "ATM gạo" với khoảng 10 tấn gạo. Không chỉ phát gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn và lao động mất việc làm tại quận Thủ Đức, còn có nhiều trường hợp ở các quận huyện khác và tỉnh Bình Dương đến nhận. Mỗi người được nhận 3kg gạo và chọn lựa một món hàng là thực phẩm thiết yếu tại phiên chợ 0 đồng ngay trong khu vực phát gạo.

Phiên chợ 0 đồng và máy phát gạo ATM được mở từ ngày 18-4, dự kiến đến hết ngày 30-4. “Đã có hơn 90 tấn gạo được phát cho hơn 30 ngàn lượt người. Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức còn một lượng lớn gạo do các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp, sau lễ 30-4 sẽ tiếp tục phát đến người dân có hoàn cảnh khó khăn và lao động mất việc làm trên địa bàn”, Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường nói.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung biểu dương và đánh giá cao mô hình phiên chợ 0 đồng gắn với máy ATM phát gạo đến người nghèo, hộ khó khăn, lao động mất việc làm do dịch Covid-19. “Đây là phương thức và cách làm rất kịp thời, hiệu quả, góp phần hỗ trợ, chăm lo đến đời sống của người dân trong những ngày cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Cách làm này thời gian tới cần được nhân rộng đến nhiều địa phương, góp phần cùng chính quyền các cấp chăm lo đến đời sống những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đề nghị.

>>> Một số hình ảnh Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đến thăm, động viên người dân tại phiên chợ 0 đồng và máy phát gạo ATM miễn phí ở Thủ Đức.
Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức ảnh 1 Nhiều người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã đến nhận gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: CAO THĂNG
Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung xem các mặt hàng tại phiên chợ 0 đồng. Ảnh: CAO THĂNG
Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung chia sẻ với bà con khi đến nhận gạo. Ảnh: CAO THĂNG
Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tìm hiểu chất lượng gạo tại máy ATM gạo tự động ở Thủ Đức. Ảnh: CAO THĂNG
Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức ảnh 5
Hơn 30 ngàn lượt người đến phiên chợ 0 đồng quận Thủ Đức ảnh 6 Người dân vui vẻ khi nhận được những món quà nghĩa tình. Ảnh: CAO THĂNG

Tin cùng chuyên mục