Hồng Công thử nghiệm xe buýt chạy bằng năng lượng hydro

Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) vừa tiến hành thử nghiệm xe buýt 2 tầng chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên nhằm giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính.
Xe buýt chạy bằng năng lượng hydro của Hồng Công (Trung Quốc)
Xe buýt chạy bằng năng lượng hydro của Hồng Công (Trung Quốc)

Citybus - đơn vị điều hành xe buýt ở Hồng Công, cho biết cũng đã thử nghiệm trạm sạc hydro dành cho dòng xe buýt mới này. Theo Citybus, khi hết nhiên liệu hydro, thời gian sạc mới cho xe buýt chỉ mất khoảng 10 phút.

Dự kiến, xe buýt cùng với trạm sạc sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất từ tháng 1-2024. Xe buýt chạy bằng hydro còn được gọi là “máy lọc không khí đặc biệt”, bởi đây vừa là phương tiện giao thông không phát thải chất gây ô nhiễm môi trường, vừa có khả năng lọc sạch bụi mịn. Hydro cũng trở thành nguồn năng lượng tiềm năng cho quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch.

Hồng Công đang tăng cường nỗ lực phát triển ngành vận tải xanh và dự kiến vào năm 2024 sẽ xây dựng chiến lược phát triển năng lượng hydro. Vào năm 2045, Citybus có kế hoạch thay thế tất cả xe buýt chạy diesel bằng xe buýt không phát thải khí carbon.

Tin cùng chuyên mục