Họp mặt “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”

Ngày 25-2, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức họp mặt đầu Xuân 2022 và thống nhất nội dung hoạt động năm 2022. Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” chủ trì buổi gặp mặt.
Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao chứng nhận hội viên cho 5 tập thể
Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao chứng nhận hội viên cho 5 tập thể

Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7; Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn TPHCM…

Họp mặt “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” ảnh 1 Đồng chí Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Yên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Mỹ Hoa gửi lời chúc năm mới và mong muốn buổi gặp là dịp gặp gỡ, giao lưu để kết nối những tấm lòng, trái tim và ý chí mong muốn hành động vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

Ban Chủ nhiệm CLB cũng gửi lời cảm ơn về sự chung tay, góp sức của các tập thể và cá nhân đang dành cho hoạt động CLB. Sự chung tay ấy là chung một ý nguyện, ý chí và hành động “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, quyết bảo vệ biển đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước Việt Nam thân yêu.

Họp mặt “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” ảnh 2 Trao giấy chứng nhận cho hội viên mới. Ảnh Trần Yên

Năm 2022 là năm kỷ niệm 10 năm thực hiện chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”; “Kỷ niệm 10 năm Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB hành trình ra biển, trải nghiệm lòng mình và chia sẻ với quân - dân Trường Sa. Phát huy tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu”, CLB có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về 2 kỷ niệm quan trọng này.

Nhân dịp này, CLB kết nạp, trao bằng công nhận cho 104 hội viên mới và 5 hội viên tập thể, nâng tổng số hội viên cá nhân lên 2.939 người và hội viên tập thể lên 132 đơn vị, trong đó có 32 hội viên tập thể ở nước ngoài.

Sau gần 8 năm hoạt động, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã ngày càng lớn mạnh và thu hút nhiều tầng lớp, nhiều thành phần tham gia. Lực lượng hội viên có mặt ở khắp 55 tỉnh, thành trong cả nước và nhiều hội viên ở nước ngoài như Pháp, Ba Lan, Hungary, Áo, CH Séc, Slovakia, Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ… Hội viên CLB đã tích cực đóng góp cho các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

Họp mặt “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” ảnh 3 Trung tướng Phạm Văn Dỹ chia sẻ tình hình trong nước và điểm nóng thời sự quốc tế tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Yên

Tại buổi họp mặt, Trung tướng Phạm Văn Dỹ đã chia sẻ thời sự chiến sự ở Ukraina, tình hình biển Đông và kinh tế - xã hội trong nước để giúp hội viên tin tưởng hơn vào chủ trương, chiến lược, sách lược của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Tin cùng chuyên mục