Huế: 2 Phó Hiệu trưởng trường THPT Gia Hội thi tuyển chức danh Hiệu trưởng

Ngày 29-11, tại Sở GD-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế, Hội đồng thi tuyển tỉnh này đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông (THPT) Gia Hội. Đây cũng là kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT đầu tiên tại Thừa Thiên – Huế và 2 ứng cử tham dự là 2 Phó Hiệu trưởng của trường THPT Gia Hội.
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa chúc mừng 2 ứng viên ​
Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa chúc mừng 2 ứng viên ​

2 ứng viên tham dự kỳ thi chức danh Hiệu trưởng trường THPT Gia Hội gồm: ông Lê Quang Hòa, trình độ chuyên môn Cử nhân sư phạm Toán, Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Phó hiệu trưởng trường THPT Gia Hội và ông Lê Triều Sơn, Cử nhân sư phạm Toán, Phó hiệu trưởng phụ trách trường THPT Gia Hội.

Các ứng viên phải trải qua 2 phần thi, gồm:

- Thi Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục trung học phổ thông; nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông.

- Trình bày Đề án về công tác giáo dục và đào tạo và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cho công tác giáo dục và đào tạo tại Trường THPT Gia Hội trong thời gian tới...; kỹ năng trình bày, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

Huế: 2 Phó Hiệu trưởng trường THPT Gia Hội thi tuyển chức danh Hiệu trưởng ảnh 1 Hội đồng giám khảo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh, việc tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý giáo dục là cụ thể hóa chủ trương đổi mới trong công tác tuyển dụng, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ của Đảng. Việc tổ chức thi tuyển lần này cũng là điều kiện quan trọng để ngành Giáo dục - đào tạo triển khai hiệu quả các nội dung trong công tác đổi mới toàn diện giáo dục, góp phần vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành và của tỉnh.

Đồng thời, ông Nguyễn Dung yêu cầu việc tổ chức thi phải nghiêm túc, công khai, công bằng, lựa chọn được cán bộ quản lý đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tâm huyết, khát vọng và ý tưởng tư duy để bổ nhiệm vào chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội nhằm đưa trường ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục