Iran: Hãng hàng không Mahan Air bị tấn công mạng

Hãng hàng không của Iran Mahan Air thông báo xảy ra một vụ tấn công mạng mới nhằm vào hệ thống máy tính của hãng. Tuyên bố từ Mahan Air cho biết, tất cả các chuyến bay của hãng vẫn đảm bảo đúng lịch trình, nhưng trang web chính thức đã ngừng hoạt động. Đội ngũ chuyên gia an ninh mạng của hãng đang triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
Một máy bay Airbus A340-600 của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Simon Bolivar, Venezuela. Ảnh: REUTERS
Một máy bay Airbus A340-600 của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Simon Bolivar, Venezuela. Ảnh: REUTERS

Hãng Mahan Air nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ tấn công do giữ vai trò quan trọng trong ngành hàng không của Iran. Đây là hãng hàng không tư nhân chính của Iran và là hãng hàng không lớn thứ hai trong nước, sau hãng hàng không quốc gia Iran Air.

Ngoài mạng lưới trong nước, hãng còn phục vụ các điểm đến ở châu Âu và châu Á. Từ năm 2021, Mỹ đã đưa Mahan Air vào danh sách trừng phạt.

Tin cùng chuyên mục