Theo thông báo của Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi, kho urani dự trữ của nước này sẽ tăng thêm 60% so với thời điểm trước khi đạt thỏa thuận lịch sử năm 2015 với các cường quốc, sau khi nhận một đợt cung cấp hàng dự kiến trong những ngày tới.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi (Nguồn: Press TV)
Hãng thông tấn Fars, ngày 6-2, dẫn lời ông Salehi nói rằng Iran sẽ nhận lô hàng cuối cùng gồm 149 tấn urani tự nhiên từ nay đến ngày 7-2, ngoài 210 tấn nước này đã tiếp nhận từ đầu năm 2016.
Theo thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức), hoạt động nhập khẩu urani của Iran sẽ do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát. Cũng theo thỏa thuận này, Tehran nhất trí hạn chế hoạt động làm giàu urani và đặt chương trình hạt nhân của mình dưới sự giám sát của quốc tế để đổi lấy việc được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
HẠNH XUÂN
Các tin, bài viết khác
-
ASEAN - Nga ký thỏa thuận hợp tác quản lý thiên tai
-
WHO bồi thường cho trường hợp tiêm vaccine Covid-19 gặp phản ứng
-
Châu Âu chú trọng sức mạnh phòng thủ không gian vũ trụ
-
Ngân hàng ADN ngăn chặn buôn lậu động vật hoang dã
-
Triển vọng số hóa ở châu Á
-
“Vũ khí” góp phần ngăn dịch bệnh
-
Chống thông tin sai lệch
-
IAEA đạt giải pháp tạm thời với Iran
-
Campuchia đóng cửa 10 trường học
-
Giá rét gây thảm họa ở Mỹ