
Ngày 22-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn khi cho rằng Mỹ “phải hoàn toàn chịu trách nhiệm” về các hậu quả sau những cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng cùng ngày.
Phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề phiên họp thứ 51 của Hội đồng Ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), người đứng đầu ngành ngoại giao Iran nhấn mạnh sau các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này, thì ngoại giao không còn là một lựa chọn khả thi.
Ông Araghchi cho biết mặc dù "cánh cửa ngoại giao" luôn rộng mở nhưng "hiện tại thì không phải như vậy."
Ngoại trưởng Iran đồng thời cho rằng nước này "bảo lưu mọi lựa chọn" để bảo vệ an ninh quốc gia.
Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng các hành động quân sự vừa qua cho thấy Mỹ “không tôn trọng luật pháp quốc tế" và đã "vượt qua mọi lằn ranh đỏ” trong quan hệ giữa hai nước.
Ông Araghchi cũng thông báo kế hoạch tới Moskva (Nga) trong ngày 22-6 để tham vấn với Tổng thống Vladimir Putin.
Trong khi Lãnh tụ tinh thần tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức, song cố vấn thân cận của ông công khai kêu gọi tấn công lực lượng hải quân Mỹ và phong tỏa tuyến đường hàng hải chiến lược tại Vùng Vịnh.
Trong tuyên bố trước đó, Tehran chính thức coi mọi công dân hoặc quân nhân Mỹ trong khu vực là “mục tiêu hợp pháp”.
Một số nhà quan sát và chuyên gia Trung Đông nhận định Iran có thể không tiến hành ngay một cuộc tấn công đáp trả công khai vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông nhằm tránh leo thang quá mức hoặc kích hoạt phản ứng mạnh mẽ hơn từ Mỹ.
Nếu có, theo giới quan sát, Iran có thể tiến hành các đòn tấn công quy mô nhỏ trong vài ngày tới nhắm vào một số căn cứ Mỹ tại Trung Đông.