
Theo CNN, Tổng thống Mỹ Trump đã cảm ơn quân đội Israel “vì công việc tuyệt vời mà họ đã làm" và ca ngợi các quân nhân Mỹ vì “một chiến dịch mà thế giới chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ”. Theo Tổng thống Trump, vẫn còn nhiều mục tiêu ở Iran nhưng các mục tiêu Mỹ vừa không kích "có lẽ là mục tiêu nguy hiểm nhất". Ông cảnh báo: “Nếu hòa bình không đến nhanh chóng, Mỹ sẽ truy đuổi những mục tiêu khác một cách chính xác, nhanh chóng và khéo léo. Hầu hết các mục tiêu này có thể bị tiêu diệt chỉ trong vài phút”.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi hành động của ông Trump là một “quyết định táo bạo”, đồng thời nhận định đây là bước ngoặt có thể “thay đổi lịch sử”.
Trong diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đăng trên mạng xã hội tuyên bố nhóm này sẽ buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chịu trách nhiệm về các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Lực lượng vũ trang Yemen do Houthi kiểm soát cũng cho biết đã chuẩn bị nhắm mục tiêu vào các tàu chiến của hải quân Mỹ ở Biển Đỏ.
Về phía Iran, theo TASS, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 21-6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng tham gia đối thoại để xác nhận bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Iran, nhưng không có ý định từ bỏ hoàn toàn.