IS thừa nhận đánh bom Kandahar

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - Khorasan (IS-K) thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết ngày 15-10 nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở TP Kandahar, Afghanistan làm 41 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Các thành viên Taliban gác gần hiện trường vụ nổ tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan ngày 15-10-2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Các thành viên Taliban gác gần hiện trường vụ nổ tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan ngày 15-10-2021. Ảnh: AFP/TTXVN

 IS-K cho biết, 2 phần tử đánh bom liều chết đã tiến hành các vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào thánh đường trên trong lúc tín đồ đang cầu nguyện. Lực lượng đặc biệt của Taliban vẫn điều tra về vụ tấn công còn giới chức TP Kandahar kêu gọi người dân hiến máu cứu chữa nạn nhân.

Gần đây, Afghanistan liên tục xuất hiện các vụ tấn công như vụ đánh bom liều chết tại thánh đường Hồi giáo ở TP Kunduz hay vụ nổ tại thủ đô Kabul khiến 12 người chết và 32 người bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng phiến quân từ Iraq và Syria tràn vào Afghanistan, gây bất ổn an ninh khu vực. 

Tin cùng chuyên mục