
° Bộ trưởng Israel đe dọa giết các lãnh đạo Hamas

Nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông, ba nước châu Âu là Pháp, Tây Ban Nha và Italia đã đề xuất kế hoạch chung về cuộc chiến Israel-Palestine. Kế hoạch này kêu gọi thực hiện ngừng bắn toàn diện; trao đổi tù nhân, thành lập nhanh chính phủ đoàn kết dân tộc ở Palestine và tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế về vấn đề Trung Đông cũng như đề xuất cử quan sát viên đến khu vực này để giám sát ngừng bắn. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha Rodriguez Zapatero, những đề xuất này sẽ được đưa ra trong một cuộc họp cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 12 tới.
Tuy nhiên, Israel lập tức đã bác bỏ kế hoạch trên. Một quan chức Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố đề xuất này chưa được EU hay nhóm “bộ tứ” (LHQ, EU, Nga, Mỹ) thông qua và Israel muốn đàm phán trực tiếp với Palestine hơn là qua trung gian. Israel cũng khước từ mọi đề xuất triệu tập một hội nghị quốc tế.
Trong khi đó, phía Palestine lại hoan nghênh ý tưởng tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột. Bạo lực tiếp tục diễn ra tại Trung Đông với việc Israel tấn công, bắn chết và bắt giữ người Palestine. Bộ trưởng Hạ tầng cơ sở Israel Benjamin Ben Eliezer còn đe dọa là các nhà lãnh đạo Phong trào Hamas, thậm chí cả Thủ tướng Palestine Ismail Haniya, cũng có thể trở thành mục tiêu trong các chiến dịch “tìm và diệt” của Israel.
V.Kh. (Theo AFP)