Khắc phục triệt để những biểu hiện dân chủ hình thức

Sáng 27-12, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp Khối Phạm Văn Linh cho biết, năm 2022, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cấp ủy cơ sở và các đoàn thể đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Sinh hoạt định kỳ của chi bộ có nội dung thảo luận, bàn bạc các giải pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, tiếp xúc với công dân; cụ thể hóa các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức vào nội quy, quy chế làm việc, quy chế sử dụng tài chính tại cơ quan, đơn vị. Các chi bộ cũng thực hiện tốt nội dung công khai các quy chế về trách nhiệm công vụ, về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để nhân dân biết, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức rõ vai trò của thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên; chưa chú trọng phát huy dân chủ nội bộ và dân chủ trong thực thi công vụ. Tính hiệu quả, công khai, minh bạch và công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí tại một vài cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu nhiều giải pháp để phát huy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, nhiều nơi đã lắng nghe tâm tư, tình cảm của viên chức người lao động; tiếp thu các ý kiến, góp ý của cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động…

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu kết luận tại hội nghị

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu kết luận tại hội nghị

Hội nghị cũng thống nhất việc chủ động, công khai, kịp thời trong báo cáo về công tác nhân sự, về các chế độ khen thưởng đã giúp xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết, phát huy tính dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Nguyễn Thị Kim Dung yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải quyết liệt lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đặc biệt, tổ chức công đoàn cần phát huy vai trò, phát động và tổ chức thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các tập thể có thành tích trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trao tặng

Các tập thể có thành tích trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 nhận giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trao tặng

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung cũng lưu ý các tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục triệt để những biểu hiện dân chủ hình thức; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trước đó.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tặng giấy khen cho 24 tập thể có thành tích trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Tin cùng chuyên mục