Đến dự có đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức tôn giáo.
Phát biểu chúc mừng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam ngày càng trưởng thành, độc lập, tự chủ, khẳng định mình là một thành tố không thể tách rời trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự điều hành của Ban Quản trị, chức sắc và tín hữu của Giáo hội luôn có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống mẫu mực, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Đồng chí Vũ Hoài Bắc ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc những việc làm nặng nghĩa đồng bào của Giáo hội. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, bên cạnh những thành công về công tác mục vụ, phát triển tín đồ, thành lập Hội thánh, Điểm nhóm mới, trồng rừng, chống biến đổi khí hậu; thì hoạt động từ thiện nhân đạo cũng được Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam thực hiện có hiệu quả. Giáo hội đã huy động 750 triệu đồng giúp trang thiết bị y tế cho trạm xá Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; hỗ trợ 115 triệu đồng giúp hộ gia đình nuôi dê tại các tỉnh; giúp đỡ các gia đình bị lũ lụt tại TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk...
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng, Đại hội sẽ thông qua Hiến chương, bầu chọn ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới để xây dựng và phát triển Giáo hội ngày càng vững mạnh, tiếp tục là bộ phận tích cực của khối đại đoàn kết dân tộc, là địa chỉ uy tín, tin cậy của cộng đồng tôn giáo trong nước và quốc tế.
Mục sư Trần Thanh Truyện, Hội trưởng Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam, cho biết, Giáo hội hiện có 22 Hội thánh, 175 Điểm nhóm, 18 Mục sư, 26 Mục sư nhiệm chức, 159 Truyền đạo và có tổng số tín đồ là 20.678 người. Giáo hội đã triển khai cho Hội thánh và Điểm nhóm tại các địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục… để không ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện tinh thần “tốt đời - đẹp đạo”.
Trong hai ngày làm việc (ngày 18 và 19-12), Đại hội đồng lần thứ V sẽ bầu ra Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2030; thảo luận, thông qua định hướng kế hoạch nhiệm kỳ mới.