20 giờ đêm qua (12-4), cả khu vực kỳ đài trước Quảng trường Ngọ Môn (kinh thành Huế) sôi động và rực rỡ sắc màu của chương trình khai mạc Festival Huế 2014. Là sự kiện mở đầu trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội cộng đồng đầy ấn tượng, hấp dẫn sẽ diễn ra trong suốt 9 ngày đêm.
Các chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống mang đậm dấu ấn của cố đô Huế, các vùng miền của Việt Nam và sự giao lưu các di sản văn hóa đại diện cho 5 châu lục. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chào mừng sự kiện văn hóa quan trọng này.
Đông đảo khán giả tham dự chương trinh khai mạc Festival Huế 2014. Ảnh: VĂN THẮNG
Sức hút của một thương hiệu
Mặc dù đây là lần thứ 8 diễn ra, nhưng với thương hiệu mang tầm quốc tế và những tiết mục đặc sắc, đầy ấn tượng, lễ khai mạc Festival Huế 2014 có sức hút mãnh liệt đối với hàng vạn người dân Huế và du khách thập phương.
Đoàn nghệ thuật Bati Holic biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản tại lễ khai mạc.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Festival Huế đã mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển của vùng sông Hương - núi Ngự. Với những lễ hội văn hóa nghệ thuật đặc sắc, chất lượng, giàu tính nhân văn, Huế đã “định danh” mình trên bản đồ Festival Việt Nam và thế giới. Hai năm một lần, bạn bè quốc tế cùng hẹn nhau về Huế hòa trong mối giao lưu, đoàn kết, hữu nghị và hòa bình. “14 năm qua, chúng tôi đã đổ bao công sức, tâm huyết xây dựng một thương hiệu festival cho riêng mình để không lẫn vào đâu và không giống với bất cứ ai. Chặng đường ban đầu ấy đã qua đi với những dấu ấn không thể quên trong lòng người dân TP festival. Có thể một ai đó cho rằng, Festival Huế lãng phí, bội thực hoạt động, song nhìn lại con số đoàn nghệ thuật tham gia, những giá trị về kinh tế, văn hóa, đối ngoại mang lại… thì hiệu quả của Festival Huế là không cần bàn cãi” - ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2014 quả quyết.
Tiết mục Việt Nam quê hương tôi mở đầu lễ khai mạc Festival Huế 2014. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Tôn vinh các giá trị văn hóa
Lễ khai mạc năm nay được đánh giá có quy mô hoành tráng, các tiết mục được trau chuốt, kết hợp nhiều loại hình âm nhạc và dân vũ. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của 6 đoàn nghệ thuật nước ngoài là Pháp, Nga, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đã góp phần làm cho đêm “đại nhạc tiệc” thêm sinh động, phong phú. Bám sát chủ đề chính của Festival Huế lần này là “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, những chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc không nằm ngoài ý nghĩa ấy. Các tiết mục hội tụ đầy đủ những tinh hoa văn hóa, tôn vinh tình yêu, cuộc sống, khát vọng hòa bình... hướng đến sự hội nhập - phát triển giữa các quốc gia.
Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, hơn 1.000 nghệ sĩ cùng ê kíp đã cống hiến cho hàng vạn khán giả trong và ngoài nước một đêm khai mạc đặc sắc với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và ý tưởng nghệ thuật độc đáo.
Lộng lẫy đêm hội khai mạc Festival Huế 2014.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, qua các kỳ Festival Huế được tổ chức thành công đã phản ánh đặc trưng văn hóa Việt Nam rất đa dạng, chứa đựng sự kỳ diệu giữa yếu tố truyền thống luôn ổn định và linh hoạt, tiếp thu những giá trị văn hóa mới, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Đồng thời Festival Huế là nơi giao thoa, tiếp biến và là cầu nối giữa các dân tộc khi hội tụ về vùng đất cố đô Huế, mang dấu ấn và sức sống riêng. Festival Huế thực sự mang tầm quốc gia và quốc tế, là nơi các dân tộc trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mình để từ đó mở ra những cơ hội hợp tác, hữu nghị, cùng xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng trên nền tảng văn hóa đa sắc màu văn hóa. Phó Thủ tướng đề nghị, tổ chức festival phải đặt mục tiêu quảng bá hiệu quả văn hóa đất nước, quảng bá những giá trị đích thực của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Mở đầu cho đêm khai mạc là những bài tình ca, những điệu múa giới thiệu khái quát về đất nước, con người Việt Nam - những di sản văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc đã được UNESCO tôn vinh. Là lời mời gọi du khách đến Việt Nam, về với Huế để cảm nhận một vẻ đẹp tiềm ẩn của xứ Huế mộng mơ.
Trong vài năm qua, Việt Nam đã có nhiều loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể như nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử, quan họ, ca trù… Chính vì vậy, trong lễ khai mạc Festival Huế lần này, ban tổ chức đã dành nhiều tiết mục cho các loại hình này có cơ hội tiếp cận sâu với khán giả bằng các màn trình diễn được sắp xếp hợp lý giữa múa phụ họa, nghệ sĩ và các nhạc cụ phù hợp.
Cùng với dân ca quan họ, đờn ca tài tử cũng được dịp thể hiện tại Festival Huế lần này qua tài nghệ diễn tấu ngẫu hứng của các nghệ sĩ đã đưa người xem trở về miền quê sông nước Nam bộ để cùng đắm say, hòa quyện trước cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, sâu nặng nghĩa tình qua khúc nhạc phiêu linh 4 câu vọng cổ.
Sân khấu được thiết kế với màu tím chủ đạo gồm nhiều họa tiết, hoa văn cung đình Huế. Toàn cảnh sân khấu có kết cấu 4 tầng, 5 cổng thành (cổng tam quan ở giữa) cùng 7 màn hình Led, 3 hồ sen. Kết hợp với ánh sáng và hệ thống đèn chiếu sáng, sân khấu khai mạc phô diễn sự độc đáo của kiến trúc và mỹ thuật Huế.
16 tiết mục văn hóa nghệ thuật đã giới thiệu đến khán giả những nét đặc sắc nhất của văn hóa truyền thống Huế, Việt Nam và sự gặp gỡ, giao thoa đầy ấn tượng của nền văn hóa đến từ 5 châu lục trên thế giới. Một bữa “đại tiệc” văn hóa đã làm hài lòng công chúng và du khách thập phương, hứa hẹn một kỳ festival nữa thành công như mong đợi.
NGUYỄN HÙNG - VĂN THẮNG