Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TPHCM: Làm công tác nhân sự, bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Sáng 14-3, HĐND TPHCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

HĐND TPHCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Thực hiện: NGÔ BÌNH - VĂN MINH

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM…

11-9275.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, kỳ họp thảo luận, kịp thời quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền của HĐND TPHCM nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

7-2862.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua 17 nghị quyết nhằm kịp thời giải quyết những công việc đột xuất, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Qua đó, tạo các đột phá chiến lược, tiếp tục tập trung phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển.

Cụ thể, HĐND TPHCM sẽ xem xét các dự thảo nghị quyết cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM.

Cùng với đó là quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn thành phố. Quy định về giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM năm 2024 theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn.

6-851.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh việc thông qua các nghị quyết nhằm tạo khung pháp lý làm cơ sở để cấp xã, khu phố, ấp làm căn cứ thực hiện; các đoàn thể - xã hội tại khu phố, ấp duy trì các hoạt động. Đồng thời, xây dựng lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM xem xét các nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh của TPHCM. Đó là các nghị quyết liên quan lĩnh vực đô thị như: Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án; Danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Việc thông qua danh mục nhằm đảm bảo quy định của Luật Đất đai và là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo trong công tác quản lý đất đai, nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế của đất đai, bảo đảm tiến độ đầu tư triển khai thực hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó là các nghị quyết trong lĩnh vực pháp chế liên quan việc thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương; và quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn.

4-129.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng xem xét các nghị quyết về kinh tế - ngân sách, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương cũng như quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét, đây là những nội dung góp phần đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện các dự án trọng điểm, cấp bách; xây dựng cảnh quan bộ mặt khu trung tâm, tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo đồng bộ an toàn giao thông; góp phần nâng cao việc thực hiện chuyển đổi số, hiệu quả quản lý điều hành giao thông của thành phố, tạo tiền đề xây dựng thành phố thông minh.

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM cũng thực hiện việc miễn nhiệm đại biểu HĐND TPHCM, ủy viên UBND TPHCM, và bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, các nhân sự UBND TPHCM theo thẩm quyền.

12-9316.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi cùng đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu thảo luận, tham gia ý kiến có chất lượng, đề xuất những giải pháp căn cơ để HĐND thành phố có cơ sở quyết nghị các cơ chế, chính sách bảo đảm hiệu lực, hiệu quả vì sự phát triển chung của thành phố và niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đồng thời, đề nghị UBND TPHCM, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm và cho ý kiến tại kỳ họp.

Tin cùng chuyên mục