Khai mạc phiên họp thứ 25: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 20 nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu năm tới nay, tập trung vào công tác giám sát và lập pháp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng nay, 14-8, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu năm tới nay, tập trung vào công tác giám sát và lập pháp. Thời gian họp hơn 7 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ hôm nay, ngày 14-8 tới ngày 18-8, đợt 2 từ ngày 24 đến ngày 25-8. UBTVQH cho ý kiến về 20 nội dung quan trọng.

Theo chương trình nghị sự, UBTVQH sẽ cho ý kiến 5 chuyên đề chất vấn và tổ chức chất vấn, trong đó UBTVQH giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và tổ chức chất vấn thường niên (mỗi năm UBTVQH có 2 phiên chất vấn, tổ chức vào tháng 3 và tháng 8). Phiên giám sát nội dung này và phiên chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, góp phần phát huy tính dân chủ pháp quyền, công khai minh bạch cho hoạt động giám sát Quốc hội.

Đề cập đến hoạt động chất vấn, trên cơ sở kiến nghị từ 53 đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổng hợp thành 132 nhóm vấn đề đề xuất chất vấn, UBTVQH đã biểu quyết lựa chọn 2 nhóm nội dung quan trọng nhất. Trong ngày 15-8, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng NN-PTNT sẽ đăng đàn trả lời chất vấn.

Về công tác lập pháp, tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến 11 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 2 dự án luật sẽ cho ý kiến lần đầu là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Đặc biệt, UBTVQH sẽ cho ý kiến “bộ 3” dự án luật liên quan đến: đất đai, bất động sản, nhà ở có tác động kinh tế - xã hội sâu sắc và liên quan mật thiết tới nhau…

Dự kiến phiên tháng 9, UBTVQH cũng tổ chức 2 phiên, một phiên thường kỳ và một phiên chuyên đề xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Chính phủ có đề nghị bổ sung một số nội dung mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương chuẩn bị hồ sơ để đưa vào chương trình và có thời gian để UBTVQH xem xét nội dung. Việc gửi tài liệu chậm sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và chất lượng dự án luật.

“Công việc gối nhau nên không làm tốt khâu trước rất khó làm khâu thứ 2”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục