Tin nóng buổi tối của SGGPO ngày 17-3 có các thông tin: Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình nhận thêm 20 năm tù; Tạm giam một phụ nữ ở Tiền Giang để điều tra hành vi "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"; Triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô lên đến 60 tỷ đồng; Lấy khối u hơn 11kg chèn ép khoang bụng nữ bệnh nhân...
Việc đường nâng cao đã chắn sát cửa ra vào, khi có mưa nước cuốn theo đất đá tràn vào nhà khiến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của nhiều hộ dân ở thôn Tân Tiến (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị đảo lộn, có hộ phải thuê nhà khác để ở.
Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 đang được Bộ Tư pháp tổng hợp lấy ý kiến. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất ban hành Luật Thuế bất động sản, trong đó quy định căn hộ có giá từ 50 triệu đồng/m2 trở lên sẽ bị đánh thuế.
Theo báo cáo trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, trong các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2.
Chiều 12-10, tổ ĐBQH TPHCM đơn vị 9 gồm các ĐB: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận, qua ý kiến cử tri trong các buổi tiếp xúc, có thể thấy đất đai, nhà ở, quy hoạch đang là những vấn đề “nóng sốt” mà cử tri đặc biệt quan tâm.
Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong giai đoạn mới, sắp tới, Chính phủ sẽ áp dụng loạt quy định và chính sách mới về đất đai, nhà ở.
Ngày 1-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu UBND một số tỉnh, thành. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng chủ trì hội nghị.
Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, thực hiện Nghị quyết 54, có nhiều việc được phân cấp cho TPHCM nhưng khi thực hiện phải vẫn đi xin bộ, ngành và quay về quy trình thông thường. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả, phân cấp cần phải đi liền với giao cho điều kiện.
Cần nghị quyết mới thay Nghị quyết 54, khơi thông nguồn lực phát triển TPHCM; Ngày mai, thí sinh chính thức làm bài thi tốt nghiệp THPT; Kiểm tra thủy điện vận hành sai quy trình khiến hàng chục hộ dân khốn khổ… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 6-7-2022.
Đó là một trong những nội dung của Dự thảo chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021 - 2030 mà TP vừa gửi lấy kiến Bộ Xây dựng trước khi trình HĐND thông qua.
Ở châu Á, nhất là những nước phát triển, tình trạng đầu cơ và giá đất đai, nhà ở gia tăng đã gây nên sự mất cân bằng về xã hội. Hiện trạng này buộc chính phủ các nước phải đưa ra những chính sách quản lý đất đai chặt chẽ hơn, trong đó có việc áp dụng các loại hình thuế bất động sản để hạ nhiệt thị trường.
Trong 2 tháng đầu năm 2022, giá nhà đất tại TPHCM tiếp tục xu hướng tăng, một số dự án (DA) căn hộ đang triển khai trên địa bàn thành phố bắt đầu điều chỉnh giá bán.
Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo, xem xét giải quyết vướng mắc thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở trong năm 2022.
Ngày 5-1, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định phát đi cảnh báo đề nghị người dân cảnh giác trước một số thông tin trên mạng xã hội (facebook, zalo…) đăng tin rao bán căn hộ, nhà ở thấp tầng không đúng quy định pháp luật ở dự án khu đô thị Long Vân 2.
Bình Định vừa phê duyệt 2 dự án nhà ở xã hội với số vốn gần 1.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và 2026 với hàng trăm căn hộ, kỳ vọng sẽ đưa ra mức giá phù hợp cho người dân, người lao động thu nhập thấp.