Khai mạc triển lãm “Lửa thiêng rực sáng sử vàng”

Tối 26-5, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM) đã khai mạc triển lãm cuộc đời, đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức với chủ đề “Lửa thiêng rực sáng sử vàng”.
Chư tốn đức tham quan triển lãm cuộc đời, đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chư tốn đức tham quan triển lãm cuộc đời, đạo nghiệp Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hoạt động do Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức. Đây là hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2023).

Triển lãm trưng bày các hình ảnh, nội dung về Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo. Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, chia sẻ, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức các chuỗi sự kiện, trong đó có triển lãm về cuộc đời, đạo hạnh của Bồ tát Thích Quảng Đức. Suốt gần 3 tháng chuẩn bị, Ban đã trích lục, sưu tầm, từ các bậc tôn đức miền Trung và miền Nam để có những bức ảnh quý.

Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chư tôn đức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại triển lãm, gần 100 bức ảnh về cuộc đời Bồ tát Thích Quảng Đức, trong đó có những bức ảnh chưa công bố được trưng bày. Bên cạnh đó, triển lãm còn có những bức tượng gỗ, những ngôi chùa xưa từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tặng Bằng tuyên dương công đức các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Tuần lễ kính mừng Phật đản tại TPHCM.

Quang cảnh khai mạc triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự ngày 26-5. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quang cảnh khai mạc triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự ngày 26-5. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là hoạt động mở đầu Tuần lễ kính mừng Phật đản tại TPHCM. Theo đó, Tuần lễ kính mừng Phật đản tại TPHCM bắt đầu từ ngày mùng 8 đến 15- 4 âm lịch (tức ngày 26-5 – 2-6-2023).

Chuỗi sự kiện gồm triển lãm văn hóa kỷ niệm 60 năm Pháp nạn năm 1963, Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, lễ rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, an sinh xã hội.

Phật tử tham quan triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phật tử tham quan triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Tối cùng ngày, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ rước kiệu cung thỉnh Đức Phật đản sinh.

Đoàn cung thỉnh Đức Phật đản sinh bắt đầu khởi hành theo lộ trình, từ tổ đình Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 10) - đường Ngô Gia Tự - đường Lê Hồng Phong - đường Ba Tháng Hai và vào tam quan Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Lễ rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh được đông đảo tăng ni, phật tử, người dân TPHCM tham gia. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Lễ rước kiệu hoa cung thỉnh Đức Phật đản sinh được đông đảo tăng ni, phật tử, người dân TPHCM tham gia. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức thực hiện các nghi thức an vị Phật và thực hiện khóa lễ tụng niệm cúng dường. Tiếp đó, chư tôn đức thực hiện nghi thức lễ tắm Phật trang nghiêm tại lễ đài chính.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Lễ tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chư tôn đức thực hiện nghi thức Lễ tắm Phật tại Việt Nam Quốc Tự. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức an vị Phật và thực hiện khóa lễ tụng niệm cúng dường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chư tôn đức thực hiện các nghi thức an vị Phật và thực hiện khóa lễ tụng niệm cúng dường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phật tử tham gia lễ tụng niệm cúng dường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phật tử tham gia lễ tụng niệm cúng dường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục