Chiều 8-2, ông Lương Huy Khanh, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, ở sông Ông Chưởng, đoạn qua xã Long Giang, huyện Chợ Mới vừa xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 20m, ảnh hưởng trực tiếp 2 căn nhà của 2 hộ dân. Do tình hình nguy hiểm nên ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.
Theo đó, vào sáng 7-2, tại xã Long Giang xuất hiện vết răn nứt dài hơn 20m chạy dọc bờ sông Ông Chưởng, đe dọa 2 căn nhà của bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Phạm Vũ Trường. Đây là khu vực sạt lở nằm trong cảnh báo của Sở TN-MT tỉnh An Giang; do đó có sự đề phòng trước nên không xảy ra thiệt hại về người. Dù vậy, điều lo ngại là sạt lở ở khu vực này có nguy cơ lan rộng. Nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do mực nước thấp và ảnh hưởng của các trận mưa lớn, bờ sông thẳng đứng làm trượt mái.
Ngoài việc di dời dân ra khỏi vùng sạt lở, ngành chức năng tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới tiến hành khảo sát và đánh giá mức độ sạt lở nhằm có giải pháp ứng phó phù hợp trong thời gian tới. Trong khi đó, Sở TN-MT tỉnh An Giang cho biết, năm 2019 ở tỉnh xảy ra 46 điểm sụp lún, sạt lở đất bờ sông, kênh rạch, với chiều dài sạt lở 3,47 km, ảnh hưởng 146 căn nhà phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, ước thiệt hại về đất khoảng 32,6 tỷ đồng. Tình trạng sạt lở phức tạp trên là do diễn biến thời tiết bất thường, ảnh hưởng của các đập thủy điện đầu nguồn sông Mekong gây thiếu bùn cát, bồi lắng, dòng chảy thay đổi, địa chất bờ sông; tình trạng khai thác cát, xây dựng, vận tải 2 bên bờ sông...
Khảo sát thực trạng sạt lở mới đây, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát điều chỉnh quy hoạch giao thông, dân cư trên địa bàn đồng bộ, định hướng di dời dân lâu dài, ổn định cuộc sống gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh An Giang cho chủ trương bố trí dân cư vào các cụm tuyến dân cư có sẵn hoặc sử dụng quỹ đất công của địa phương để bố trí dân vào ở liền, giúp người dân có chổ ở an toàn. Bên cạnh đó, Sở TN-MT tiếp tục quan trắc cảnh báo các đoạn sông xảy ra sạt lở; khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở, cắm mốc giới hạn hành lang sạt lở nguy hiểm… đề phòng các trường hợp bất trắc xảy ra.
Các tin, bài viết khác
-
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Dự kiến 6.600 tỷ đồng nhưng mới phê duyệt được hơn 33 tỷ đồng
-
Một phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang làm đồng
-
Kiên Giang họp báo vụ công dân Đỗ Văn Thơ kiện Công ty 99 Núi ở Phú Quốc
-
4 ngư dân dũng cảm lao xuống biển cứu 6 thuyền viên gặp nạn
-
Mưa dông, lốc xoáy ở Thừa Thiên - Huế khiến cây cối ngã đổ, hàng chục căn nhà tốc mái
-
Xây dựng khu dân cư không phép ngay giữa TP Sóc Trăng
-
Nhiều khách sạn, nhà hàng trên đất quốc phòng ở Nha Trang "không hợp quy hoạch" ra sao?
-
Việt Nam có trung tâm cứu hộ gấu thứ 2
-
Đề xuất luật hóa Thư khen của Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội
-
Bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của công an cấp xã trong phòng, chống bạo lực gia đình