Kháng nghị tăng án kẻ đánh chết người vì ghen

 Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM vừa có Quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND TPHCM, đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Thanh Sơn về tội "Giết người".

Ngày 6-6, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết vừa có Quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND TPHCM, đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Thanh Sơn (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi TPHCM) về tội "Giết người".

 Theo hồ sơ vụ án, Sơn và chị T.N. từng là vợ chồng, có 2 con chung. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người ly hôn vào năm 2013. Đến năm 2015, chị N. làm công nhân may tại một công ty trên địa bàn huyện Củ Chi. Do làm chung tổ may nên chị N. và anh Nguyễn Tấn Mạnh thân thiết. Mỗi cuối tuần, nhóm chị N., anh Mạnh thường góp tiền mua bia về uống chung. Dù đã không còn là vợ chồng nhưng khi biết chuyện, Sơn nổi cơn ghen, cấm anh Mạnh quan hệ với chị N.

Chiều 18-10-2015, thấy chị N. uống bia cùng anh Mạnh và một số người bạn, Sơn ghen tuông, rủ thêm hai người khác tìm anh Mạnh để đánh khiến anh Mạnh tử vong. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Sơn mức án tù chung thân nhưng Tòa án nhân dân TPHCM chỉ tuyên phạt bị cáo 19 năm tù về tội "Giết người".

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, hành vi của bị cáo Sơn là đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung. Mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên không tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của Sơn, vì vậy viện kiểm sát kháng nghị tăng án.

Tin cùng chuyên mục