Khánh thành sân chơi thiếu nhi cho trẻ em xã Qui Đức, huyện Bình Chánh

Công trình sân chơi thiếu nhi với đầy đủ trang thiết bị đã mang đến niềm vui cho các em nhỏ xã Qui Đức, huyện Bình Chánh.
Khánh thành sân chơi thiếu nhi cho trẻ em xã Qui Đức, huyện Bình Chánh. Ảnh: ÁNH MINH
Ngày 24-7, Cụm Hành chính - Sự nghiệp Thành đoàn TPHCM phối hợp Huyện đoàn Bình Chánh tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện Uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”, tại Trường Tiểu học Qui Đức (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh).

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, Cụm trưởng Cụm Hành chính sự nghiệp cho biết: “Công tác tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh đã trở thành hoạt động “truyền thống” nhiều năm qua.

Năm 2022, gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947  - 27-7-2022) các hoạt động này càng ý nghĩa hơn và mong rằng sẽ mang đến những lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cho đời sống người dân nơi đây”.

Nhìn nét mặt tươi vui của thiếu nhi và người dân trong khu vực tại lễ khánh thành sân chơi thiếu nhi, anh Nguyễn Đăng Khoa bày tỏ mong muốn người dân và các em thiếu nhi sẽ sử dụng, giữ gìn và bảo quản các thiết bị tại sân chơi thiếu nhi thật hiệu quả, lâu dài, đồng thời trồng thêm và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Khánh thành sân chơi thiếu nhi cho trẻ em xã Qui Đức, huyện Bình Chánh ảnh 2 Các em thiếu nhi vui chơi tại sân chơi mới khánh thành. Ảnh: ÁNH MINH
Khánh thành sân chơi thiếu nhi cho trẻ em xã Qui Đức, huyện Bình Chánh ảnh 3 Các em thiếu nhi vui chơi tại sân chơi mới khánh thành. Ảnh: ÁNH MINH

Được biết, đợt hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm Chiến sĩ tình nguyện Uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, Cụm Hành chính - Sự nghiệp trao tặng Huyện Đoàn Bình Chánh kinh phí xây dựng sân chơi thiếu nhi (tại ấp 4, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh có lắp đặt 5 thiết chế trò chơi phục vụ thiếu nhi và người dân), tổng trị giá 50 triệu đồng (Đoàn Cục Thuế Thành phố, Công ty TNHH MTV Thời trang Myone hỗ trợ); Đoàn Sở Xây dựng Thành phố thuộc Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng trao tặng kinh phí xây 1 căn nhà tình thương, với số tiền 60 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên trong Cụm còn tổ chức tập huấn nuôi cá trê; tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử, tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và đường sắt và cấp thẻ Unipass.

Hơn 200 người dân trong khu vực còn được Đoàn Sở Y tế chăm sóc sức khoẻ hậu Covid-19, thanh thiếu nhi cũng được tham gia các gian hàng trò chơi với nhiều quà tặng hấp dẫn.

Trước đó, Đoàn Cụm Hành chính - Sự nghiệp Thành Đoàn, lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh và xã Qui Đức đã đến dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc tại Nhà Bia tưởng niệm Hóc Hưu (xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục