Khảo sát, đánh giá những thành tựu phát triển từ thực tế ở TPHCM qua 40 năm đổi mới

Ngày 22-7, Đoàn khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương do Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” làm trưởng đoàn, chủ trì cuộc khảo sát thực tế tại Quận ủy Phú Nhuận.

Đồng chủ trì cuộc khảo sát có các đồng chí: Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc khảo sát

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc khảo sát

Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Huỳnh Đăng Linh báo cáo với đoàn khảo sát kết quả, những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới tại quận Phú Nhuận. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những mô hình hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; những thành tựu trong nhận thức và vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH; tình hình công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại quận Phú Nhuận; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Các thành viên đoàn giám sát đặc biệt chú ý đến một số mô hình hay về “Ứng dụng đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, “Vận động nhân dân hiến đất mở hẻm”, “Chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững”, “Xây dựng chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên”, “Xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, lịch sử truyền thống dân tộc”…

Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Huỳnh Đăng Linh báo cáo tại cuộc khảo sát

Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Huỳnh Đăng Linh báo cáo tại cuộc khảo sát

Trong đề xuất, kiến nghị, các đại biểu tham dự cuộc khảo sát đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng về triển khai thí điểm một số mô hình có liên quan đến tổ chức một cấp chính quyền địa phương. Theo đó, cần có sự nghiên cứu tác động tổng thể giữa lý luận và thực tiễn; giữa các ngành, lĩnh vực ảnh hưởng; giữa chức năng, nhiệm vụ với quyền hạn và nguồn lực thực thi để đảm bảo điều kiện thực hiện.

Theo nguyên Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Trịnh Xuân Thiều, việc nhân rộng mô hình điển hình cũng phải nghiên cứu, đánh giá từ thực tiễn mới áp dụng, tránh hình thức, rập khuôn.

Đồng chí Trịnh Xuân Thiều nêu đề xuất: Nên để cho địa phương cấp phường hoặc quận, huyện tổ chức các hình thức quản lý cho phù hợp với thực tế của từng nơi, hoạt động có hiệu quả. Chính quyền cấp cơ sở chủ động từ thực tiễn để có tổ chức, bộ máy cho phù hợp, không nhất thiết nơi nào cấp dưới phường, xã cũng có khu phố, ấp, tổ dân phố, khu tự quản với các tổ chức, hoạt động như một cấp chính quyền cơ sở...

Trong lĩnh vực văn hóa, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nêu quan điểm, trong xây dựng các thiết chế văn hóa cần tránh đầu tư dàn trải, hoạt động thiếu hiệu quả.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nói: “Nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tại từng địa bàn dân cư tới đâu thì đầu tư tới đó, không nhất thiết nơi nào cũng có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa - thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, các câu lạc bộ…”.

Qua thực tế về xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương ở TPHCM, GS.TS Hoàng Chí Bảo nêu ý kiến: “Nhiều nơi còn làm rất hình thức, chỉ chú trọng bề nổi về trưng bày, giới thiệu sách ảnh, ấn phẩm về Bác mà thiếu chú ý đến tính lan tỏa từ những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực tế. Mặt khác, mỗi địa phương nên có điểm nhấn về những giá trị được kết hợp giữa văn hóa vật thể và phi vật thể của những hình ảnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống người dân hiện nay”.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những nội dung tổng kết từ thực tế ở quận Phú Nhuận- địa phương năng động, sáng tạo, có nhiều mô hình hay trong thực hiện công cuộc đổi mới gần 40 năm qua của TPHCM. Đây là tư liệu quý, sinh động từ thực tế sẽ được nghiên cứu, bổ sung vào Đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới”.

Tin cùng chuyên mục