Theo truyền hình Singapore CNA, chất lượng không khí tại Malaysia và Singapore vào mức báo động.
Chất lượng không khí ở toàn bộ 5 khu vực tại Singapore đồng loạt bước vào ngưỡng "không lành mạnh", đánh dấu lần đầu tiên đảo quốc này hứng chịu đợt ô nhiễm diện rộng nghiêm trọng như vậy kể từ tháng 9-2019.
Tại Malaysia, chính quyền ghi nhận chất lượng không khí ở 38 khu vực trên toàn quốc rơi vào ngưỡng "không lành mạnh" với chỉ số ô nhiễm không khí (API, tương đương chỉ số quốc tế AQI) dao động từ 101 đến 200. Bang Sarawak trên đảo Borneo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tiếp giáp Indonesia.
Địa phương này từng phải ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 4-9 khi chỉ số API vượt ngưỡng 500 (mức nguy hiểm với sức khỏe). Bang Johor hiện là nơi có nhiều khu vực ở mức ô nhiễm không lành mạnh nhất, tiêu biểu như Pasir Gudang (API 172, mức xấu), Larkin (API 169, mức xấu) và Tangkak (API 166, mức xấu).
Nguồn gốc đợt khói mù này xuất phát từ các vụ cháy rừng tại Indonesia, đặc biệt là trên đảo Borneo, theo hướng gió lan rộng sang bang Sarawak (Malaysia) và Singapore.
Tình trạng khói ô nhiễm kéo dài làm dấy lên mối lo ngại lớn về an toàn sức khỏe cộng đồng và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội tại nhiều đô thị trong khu vực.