Khởi công tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Ngày 21-10, tại Tuyên Quang, đã diễn ra lễ khởi công Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1).

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Phát lệnh khởi công, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được xác định là dự án trọng điểm quốc gia và của ngành GTVT; có ý nghĩa rất quan trọng kết nối nội vùng và liên vùng, hình thành hành lang phát triển kinh tế từ Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng tới các tỉnh miền núi phía Bắc, theo cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) có chiều dài 104,5km (địa phận tỉnh Tuyên Quang 77km, địa phận tỉnh Hà Giang 27,5km), với tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục