Khởi công xây dựng Bia lưu niệm Trường Đảng miền Nam

Ngày 17-8, tại huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), Học viện Chính trị Khu vực II và Huyện ủy Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng Bia lưu niệm Trường Đảng miền Nam - Trường Trường Chinh. Bia lưu niệm được xây dựng trên một phần nền trường cũ. 
Khởi công xây dựng Bia lưu niệm Trường Đảng miền Nam

Tham dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II và các lãnh đạo địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn cho biết: Ngày 3-1-1949, hội nghị quân sự được triệu tập để bàn bạc về những nội dung quan trọng liên quan đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khi đó đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ ủy Nam bộ, thay mặt Xứ ủy, vạch rõ những nhiệm vụ, phương châm chiến lược, chiến thuật cho cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam bộ. Đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh: “Vấn đề củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội và nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền lãnh đạo trong bộ đội, dân quân là một nhiệm vụ quyết định sự mất còn của cách mạng”. 

Tháng 9-1949, khóa I trường Trường Chinh khai giảng tại ấp Ngang Dừa, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Dự khai giảng khóa I có các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Xứ ủy Nam bộ khi ấy đã trực tiếp chỉ định Ban điều hành trường, đồng chí Nguyễn Thượng Vũ (Nguyễn Văn Vĩnh), Phó Bí thư Xứ ủy, làm Trưởng ban. Trường có nhiệm vụ trang bị những kiến thức cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách của Đảng… cho học viên, những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Khu ủy, Tỉnh ủy, quân đội, đoàn thể.

Tin cùng chuyên mục