Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép 32 cá thể động vật quý hiếm

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vì tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Số động vật này được công an bàn giao, thả về tự nhiên để bảo tồn.
Đối tượng Phạm Thị Tám cùng tang vật. Ảnh: H.V
Đối tượng Phạm Thị Tám cùng tang vật. Ảnh: H.V

Ngày 26-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Tám (43 tuổi) và ông Trần Văn Thanh (52 tuổi, cùng trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, lực lượng Công an Gia Lai bắt quả tang 2 đối tượng trên có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 32 cá thể tê tê, rắn hổ mang chúa, rùa. Tất cả số động vật hoang dã này thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Liên quan vụ việc, lực lượng công an Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức bàn giao 32 cá thể động vật rừng quý hiếm trên để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Tin cùng chuyên mục